Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước

TPO - Thanh Hoá đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc  

Chiều 2/10, tại thanh Hóa đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tham dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng 380 đại biểu là những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực, các vùng, miền trong tỉnh Thanh Hoá với nhiều cách làm hay có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, được nêu gương trong toàn quốc.

Cụ thể như, đến nay, toàn tỉnh có 851 di tích được xếp hạng (01 Di sản thế giới, 5 Di tích quốc gia đặc biệt, 139 Di tích quốc gia; 706 Di tích cấp tỉnh) có 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; khôi phục nhiều trò chơi, trò diễn dân gian. Thể thao thành tích cao đứng trong tốp đầu của cả nước.

Vận động viên thành tích cao Thanh Hóa đã tham gia thi đấu 566 giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt 2.242 huy chương các loại, trong đó có 224 huy chương quốc tế, có 361 vận động viên được phong cấp Kiện tướng…

Phương hướng, các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cần phấn đấu đạt được của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,8%; dịch vụ chiếm 30,5%; thuế sản phẩm chiếm 9,8%...

Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước ảnh 1 Toàn cảnh đại hội
Tại đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương kết quả trong 5 năm qua tỉnh Thanh Hoá đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh thêm những chủ trương, giải pháp Thanh Hoá cần triển khai trong thời gian tới như tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…
Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước ảnh 2
Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, ông Nguyễn Đình Xứng, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong 5 năm qua Thanh Hoá đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các lĩnh vực, vai trò, vị thế và uy tín của Thanh Hóa ngày càng được nâng cao cả trong và ngoài nước.

Nổi bật là: kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn…

Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước ảnh 3 Ông Nguyễn Đình Xứng, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát động thi đua
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung chủ yếu như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng.

Thi đua triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh…

Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước ảnh 4

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động cho các cá nhân

Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 lọt top các tỉnh dẫn đầu cả nước ảnh 5
Nhân dịp này, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 triệu đồng của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh có thành tích; Đồng thời, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao Huân chương lao động hạng nhất và Huân chương lao động hạng hai cho 3 cá nhân. Tại đại hội, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cũng đã được khen thưởng.
MỚI - NÓNG