Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét nhiều nội dung để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đồng thời, chất vấn các vấn đề về chuyển đổi số, dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường...

Sáng 12/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 24.

Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên thông tin: Nội dung trọng tâm của kỳ họp này là tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính, ngân sách, đầu tư năm 2024 và phương án, kế hoạch năm 2025; đồng thời, xem xét, cho ý kiến và quyết định theo thẩm quyền nhiều nội dung quan trọng để tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh...

Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường ảnh 2

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc

Ngoài ra, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành phiên chất vấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nhà nước, phát triển kinh tế số trong một ngành, số lĩnh vực còn chậm, thông tin sai lệch, tin giả trên các phương tiện truyền thông còn nhiều, chưa được xử lý triệt để. Đồng thời, chất vấn, vấn đề tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp, nhất là các dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; vấn đề tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất, chăn nuôi còn xảy ra tại một số địa phương, tình trạng quá tải tại nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của người dân, tiến độ triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn chậm.

Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường ảnh 3

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nêu, năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong đó đáng chú ý là kinh tế duy trì tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%)...

Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đặc biệt, năm 2024 thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước. Hoạt động đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; đến ngày 30/11/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 10.300 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...

Thanh Hoá: Chất vấn dự án chậm tiến độ và ô nhiễm môi trường ảnh 5

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu bật những tồn tại, hạn chế như, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; tiến độ của một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh còn chậm. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị vật tư y tế chưa được giải quyết dứt điểm... Dự kiến năm 2025, có 25 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 12 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; trong đó dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 12/12 đến ngày 14/12) tại Trung tâm hội nghị 25B, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

MỚI - NÓNG
Bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh P4G ở cấp độ cao nhất
Bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh P4G ở cấp độ cao nhất
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ triển khai công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất, với phương châm "Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất, bất ngờ nào” tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

TPO - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia gặp gỡ, giao lưu tại Việt Nam.
Cầu nối bền chặt cho sự phát triển ổn định và bền vững của Việt Nam - Trung Quốc

Cầu nối bền chặt cho sự phát triển ổn định và bền vững của Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng” không chỉ là dịp để tuổi trẻ hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà quan trọng hơn, là cơ hội để củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau một cách thực chất, chia sẻ góc nhìn và vun đắp những tình cảm hữu nghị chân thành giữa thế hệ trẻ. Chính sự hiểu biết và gắn kết này sẽ tạo dựng nên một nền tảng xã hội vững chắc và lâu dài, trở thành cầu nối bền chặt cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của hai nước.
Thanh niên Trung Quốc 'nhập vai' nghệ nhân Bát Tràng

Thanh niên Trung Quốc 'nhập vai' nghệ nhân Bát Tràng

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, chiều 14/4, chuyến đi đến làng gốm Bát Tràng đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu thanh niên Trung Quốc. Tại đây, đoàn đã tham quan bảo tàng gốm, xưởng gốm và tự tay làm những sản phẩm lưu niệm.
Toàn cảnh lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24

Toàn cảnh lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24

TPO - Sáng 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 và Diễn đàn thanh niên Việt - Trung năm 2025. Diễn đàn đã làm sâu sắc thêm vai trò quan trọng của thanh niên - lực lượng xã hội to lớn, thể hiện rõ tinh thần xung kích, đi đầu trong sáng tạo, đảm nhận sứ mệnh quan trọng của đất nước.
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc vững vàng lý tưởng, kế thừa và không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc vững vàng lý tưởng, kế thừa và không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống

TPO - Ngày 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Chương trình được kết nối trực tuyến tới tất cả điểm cầu tại tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
Đoàn đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2025 dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2025 dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết của tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tại khuôn viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cái nôi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước thềm khai mạc Gặp gỡ thanh niên Việt Nam Trung Quốc lần thứ 24, đoàn đại biểu thanh niên hai nước thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội đàm giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

Hội đàm giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

TPO - Trao đổi tại hội đàm cấp cao, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông thống nhất tiếp tục tăng cường, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và thành tựu phát triển của mỗi nước; đẩy mạnh và đổi mới các chương trình giao lưu hợp tác thanh niên ở nhiều lĩnh vực; triển khai các hoạt động thăm “địa chỉ đỏ” của hai nước.