Thắng nghẹt thở Tunisia, tuyển Anh tái hiện kỳ tích sau 52 năm

Thắng nghẹt thở Tunisia, tuyển Anh tái hiện kỳ tích sau 52 năm
TPO - Ở trận thắng 2-1 trước Tunisia tại vòng bảng World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã tái hiện thành tích mà họ đã làm được tại World Cup 1966.
Trong trận mở màn bảng G với Tunisia rạng sáng nay, HLV Gareth Southgate đã tung vào sân đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình 26 tuổi 16 ngày. Đây là đội hình trẻ tuổi nhất của “Tam sư” tại các kỳ World Cup kể từ sau trận đấu với Thụy Điển vào năm 2002 (25 tuổi 207 ngày).

Mặc dù vậy, đội tuyển Anh vẫn thi đấu áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo đội trưởng Harry Kane vào phút 11 và 90+1. Ferjani Sassi là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 35 để mang về bàn thắng duy nhất cho Tunisia.
Thắng nghẹt thở Tunisia, tuyển Anh tái hiện kỳ tích sau 52 năm ảnh 1  Đội tuyển Anh có 6 pha dứt điểm trúng cầu môn Tunisia trong hiệp 1. Ảnh: FA.
Ở hiệp một trận đấu vừa qua, đội Anh liên tục “bắn phá” khung thành của 2 thủ môn Mouez Hassen (bị dính chấn thương, phải rời sân ở phút 16) và Farouk Ben Mustapha. Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên kể từ trận bán kết năm 1966 với Bồ Đào Nha, đội bóng đảo quốc sương mù mới có 6 lần dứt điểm trúng đích trong hiệp một ở các kỳ World Cup. Trong 15 lần tham dự các kỳ World Cup, đây là trận đấu đầu tiên, đội tuyển Anh ghi được bàn thắng ở phút bù giờ. Kể từ khi bị Gabriel Batistuta chọc thủng lưới trên chấm phạt đền tại World Cup 1998, đây mới là lần đầu tiên, “Tam sư” phải nhận bàn thua trên chấm 11m. Harry Kane trở thành cầu thủ đầu tiên sau Diego Forlan của Uruguay (trận gặp Nam Phi năm 2010) ghi bàn vào lưới 2 thủ môn khác nhau trong cùng một trận đấu tại các kỳ World Cup. Cú đúp trong trận này giúp Kane trở thành tuyển thủ Anh đầu tiên ghi được 2 bàn thắng trở lên trong một trận đấu ở các kỳ World Cup (không tính những trận đá hiệp phụ), sau Gary Lineker ở trận gặp Paraguay vào năm 1986. Sau 25 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Anh, Kane đã có 15 pha lập công. Thành tích này chỉ kém huyền thoại Gary Lineker (20 bàn). Ở 8 lần gần nhất khoác áo ĐTQG, ngôi sao 24 tuổi góp công vào 11 bàn thắng (ghi 10 bàn, kiến tạo 1 bàn).
MỚI - NÓNG