Có 39 kết quả :

Cả đời anh Ngô Bá Thành dành tâm huyết với nghề làm hương đen. Ảnh: Nguyễn Thắng

Kỹ nghệ làm hương đen làng Chóa

TP - Cuối thu, tiết trời se lạnh, những gia đình làm hương đen làng Chóa (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) lại tất bật vào vụ Tết. Hàng trăm năm qua, người làng Chóa giữ gìn “bí quyết” tạo ra những que hương có mùi thơm quyến rũ đặc trưng.
Cho thuê người yêu, 'nóng' từ đời đến phim

Cho thuê người yêu, 'nóng' từ đời đến phim

TP - Bước vào đầu tháng Chạp, các dịch vụ cho thuê người yêu lại được đẩy mạnh quảng cáo trên mọi nền tảng. Dân trong nghề gọi đây là tháng củ mật. Như mấy năm trước, nếu muốn có “người yêu” vào đúng dịp Tết thì phải đặt trước ít nhất 10 ngày. Năm nay, nhắm vào nhu cầu của thị trường, các “bên cung cấp dịch vụ” mọc ra nhiều hơn nên “o đờ kiểu gì cũng có”.
Sinh viên nhiều trường đại học nghỉ Tết Nguyên đán cả tháng

Sinh viên nhiều trường đại học nghỉ Tết Nguyên đán cả tháng

TPO - Theo thông báo từ nhiều trường đại học phía Nam, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên rơi vào từ ngày 28/1 đến 18/2 (tức 18 tháng Chạp đến Mồng 9 tháng Giêng). Tuy nhiên, để thuận tiện cho sinh viên, một số trường đã lên kế hoạch cho sinh viên học trực tuyến 1- 2 tuần trước và sau kỳ nghỉ.
Tái hiện lễ dựng nêu của triều đình nhà Nguyễn

Tái hiện lễ dựng nêu của triều đình nhà Nguyễn

TPO - Lễ dựng nêu (Thướng tiêu) tại di tích Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một trong những nghi lễ đầu tiên thuộc chuỗi hoạt động đón chào năm mới tại Hoàng cung xưa.
Lá mùi già - phong vị Tết ở chợ quê ngày cuối năm

Lá mùi già - phong vị Tết ở chợ quê ngày cuối năm

TPO - Góc chợ quê ngày cuối năm không khi nào thiếu những gánh mùi già thơm lừng. Các bậc cao niên trong nhà thường nhắc con cháu đi chợ mua mùi già về nấu nước tắm, để gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, sẵn sàng bắt đầu năm mới với nhiều điều may mắn.
Bắt được gà rồi

Vui đón Xuân trên đảo Trường Sa

TPO - Cùng với việc gói bánh chưng, bánh tét, đi lễ chùa đầu năm, quân dân đảo Trường Sa (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) còn tổ chức nhiều cuộc thi sôi động, hào hứng để đón Xuân Đinh Dậu.
Cận Tết nhưng vườn hoa của bà Hồ Thị Phi (ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) vẫn nở rất ít . Ảnh: D.Hiền

Tây Nam bộ: Mất mùa hoa Tết

TP - Triều cường, mưa nắng thất thường… đã khiến cho nhiều làng trồng hoa Tết ở miền Tây Nam bộ, nhất là các tỉnh duyên hải thất thu nặng vì hoa bị hư hại hoặc “lỡ hẹn” với Tết.
Dọc bờ sông Ba thuộc xã Bình Ngọc đến đầu cửa biển phường 6, TP.Tuy Hòa, có hàng trăm người dân tất bật, hì hục cào hến dưới sông

Gian khổ nghề ngâm mình cào hến ở Phú Yên

Những ngày này, tại xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh người dân đi cào hến về bán. Nhờ hến “sốt giá” nên nhiều gia đình có thu nhập ổn định. Và hầu như nhà nào cũng cắt cử người ra sông cào hến.
Lễ hạ nêu ở Huế

Lễ hạ nêu ở Huế

TP - Sau gần nửa tháng kể từ ngày làm lễ thướng tiêu (dựng cây nêu vào ngày 23 tháng Chạp) để treo ấn đón Tết, sáng 25/2 (mồng 7 Tết), tại di tích Thế miếu - Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm lễ hạ nêu theo đúng phong tục xưa và tổ chức khai ấn đầu năm. 
Ngày hội bánh Tét vì người nghèo ở Hội An

Ngày hội bánh Tét vì người nghèo ở Hội An

TP - Tết Ất Mùi này, tất cả 13 xã, phường tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đều tổ chức Ngày hội bánh tét vì người nghèo, diễn ra từ 26 đến 28 tháng Chạp. Đây là năm thứ 3 Hội An tổ chức ngày hội ý nghĩa này.