Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 đã thiết lập và đưa vào sử dụng Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và vừa với quy mô 200 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị y tế.
Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 1

Ngày 19/7, Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, đã thiết lập xong và sẵn sàng hoạt động Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 2

Theo đó, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng triển khai thành lập (lâm thời) Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và vừa.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 3

Các trang thiết bị, máy móc, vật tư tiêu hao lập tức được huy động để trang bị cho Trung tâm điều trị Bệnh nhân COVID-19 nằm ở một phần riêng biệt trong khuôn viên Bệnh viện 175.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 4

Lực lượng nhân viên y tế, quân y cấp tập làm việc không nghỉ để nhanh chóng hoàn thành việc thiết lập Trung tâm.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 5

Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 được triển khai thành lập với 200 giường bệnh và được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị y tế.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 6

Nơi đây sẽ đảo đảm cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 với mức độ nặng và vừa.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 7

Trung tâm được biên chế 123 cán bộ, nhân viên gồm 100 nhân viên chính thức và 23 thành viên dự bị. Trong đó 42 bác sĩ, 65 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 1 kỹ sư trang bị, 10 hộ lý, 5 hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 8

Trung tâm được thành lập với sơ đồ tổ chức gồm Ban Giám đốc và 5 khoa, ban trực thuộc: Ban Kế hoạch - Bảo đảm; Khoa điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ; Khoa điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa; Khoa hồi sức và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 9
Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 10

Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 với một đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 11

Đặc biệt, đây là những y, bác sĩ trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, đa số tình nguyện tham gia vào Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 12

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho hay, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bệnh viện đã triển khai thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 trong vòng 24 giờ.

Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 13
Thần tốc lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng trong Quân y viện ảnh 14

Ngay sau buổi lễ ra mắt, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 với đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).