Đà Nẵng thêm 46 ca mắc COVID-19, lịch trình di chuyển dày đặc

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm 46 ca mắc COVID-19, lịch trình di chuyển dày đặc
TPO - Chiều ngày 18/7, BCĐ phòng chống dịch COVID -19  Đà Nẵng thông báo về 46 trường hợp ca bệnh nhiễm COVID-19 mới và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân trên địa bàn

Theo đó, những ca mắc COVID-19 mới liên quan đến 6 chuỗi lây nhiễm. Trong đó, đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm liên quan đến các công nhân tại Công ty TNHH Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) ghi nhận thêm 22 ca mắc.

Chuỗi lây nhiễm tại khu vực đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê) ghi nhận thêm 16 ca mắc mới.

Theo đánh giá, hiện nay Đà Nẵng đã xuất hiện thêm một số điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, trong đó đáng chú ý là quận Liên Chiểu, các khu vực dân cư nơi các công nhân sinh sống.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến 46 bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng:

STT

Họ và tên/Mã số

Thời gian

Địa điểm

1

P.T.T.N (BN số 51182)

- Khoảng 05g ngày 14/07/2021

-Biển Mỹ Khê

- Khoảng 11g ngày 15/7/2021

-Tiệm tóc Thắm, 01 Tô Hiến Thành, Sơn Trà

- Khoảng 09g đến 09g30 ngày 16/7/2021

- Ngân hàng SCB chi nhánh Trần Phú

- Khoảng 07g30 ngày 17/07/2021

- Bệnh viện 199

2

L.H.H (BN số 51183)

- Khoảng 15g30 ngày 15/7/2021

- Ngân hàng BIDV ở Cổng Khu công nghiệp Hoà Khánh tại quầy giao dịch số 22.

- Khoảng 17g ngày 15/7/2021

- Siêu thị mini Visan đường Nguyễn Cảnh Chân, Liên Chiểu

3

N.T.B.T (BN số 51184)

- Khoảng 17g - 17g30 ngày 13/7/2021

- Cây ATM Viettinbank gần cổng công ty MaBuChi khu công nghiệp Hòa Khánh.

- Chợ Thanh Vinh, đường số 4, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu

4

T.M.N (BN số 51185)

- Khoảng 07g ngày 16/7/2021

- Quầy Thuốc tây Việt Đức, đường Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng(ngay ngã tư đèn đỏ, gần KCN Hoà Khánh).

5

NVB (BN số 51186)

- Khoảng ngày 13/7 hoặc 14/7/2021

- Quán bún, mỳ tại K256 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu

6

H.N.P (BN số 51187)

- Cách ly từ ngày 12/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

7

N.T.H (BN số 51188)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

8

N.T.H (BN số 51189)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

9

N.T.L.H (BN số 51190)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

10

N.T.T.T (BN số 51191)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

11

N.T.T (BN số 51192)

- Khoảng 18g ngày 13/7/2021

- Nhà may Vân Hà, đường Phan Châu Trinh

12

P.T.H (BN số 51193)

- Từ 10g - 12g các ngày từ 13/7 - đến nay

- Quán cơm tại 38 Yết Kiêu, Sơn Trà

- Khoảng 13g ngày 13/7/2021

- Cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà

- Khoảng 15g-16g ngày 15/7/2021

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng,95 Quang Trung, Hải Châu

13

N.Đ.T (BN số 51194)

- Khoảng 8g ngày 13/7/2021

- Quán bún tại 363 Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê, Đà Nẵng

- Khoảng 11g ngày 15/7/2021

- Chợ Hoà An

14

N.T.H ( BN số 51195)

- Khoảng 7h30-08h30 các ngày từ 12/7 - 15/7/2021

- Chợ Thanh Khê

15

V.T.T.T ( BN số 51267)

- Khoảng 09g - 09g30 ngày 13/7/2021:

- Chợ An Khê

- Khoảng 15g40 ngày 15/7/2021

- Ngân hàng BIDV chi nhánh Nguyễn Văn Linh

16

N.V.P ( BN số 51268)

- Nghỉ hè, ở nhà

17

N.V.T ( BN số 51269)

- Còn nhỏ, chỉ ở nhà

18

N.V.M.H ( BN số 51270)

- Còn nhỏ, chỉ ở nhà

19

P.T.T. ( BN số 51271)

- Nghỉ hè, ở nhà

20

P.G.H ( BN số 51272)

- Còn nhỏ, chỉ ở nhà

21

N.T.T.S ( BN số 51273)

- Còn nhỏ, bị bệnh, chỉ ở nhà

22

N.C (BN số 51274)

- Bệnh nhân bị bệnh tâm thần, hay đi lang thang trong khu vực đã bị phong tỏa

23

N.T.T (BN số 51275)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

24

H.T.B ( BN số 51276)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

25

P.D.P (BN số 51277)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

26

N.K.T (BN số 51278)

- Nghỉ hè, ở nhà và đã cách ly tập trung từ ngày 16/7/2021

27

T.T.H.N ( BN số 51279)

- Nghỉ hè, ở nhà

28

L.T.A.N (BN số 51280)

- Ngày 10/7 - 15/7/2021

- Chợ Thanh Khê

- Chợ Thảm Len

29

N.T.T.V (BN số 51281)

- Khoảng 06g ngày 15/7/2021

- Quầy thịt chị Nhung đầu đường Kiệt Nguyễn Phước Nguyên

30

N.T.H.N (BN số 51282)

- Vì tình hình dịch, chỉ ở nhà

31

N.V.T (BN số 51283)

- Bệnh nhân đã có 1 lần âm tính vào ngày 16/7/2021

32

N.T.T (BN số 51284)

- Bệnh nhân đã có 1 lần âm tính vào ngày 13/7/2021

33

T.T.H (BN số 51285)

- Bệnh nhân đã có 1 lần âm tính vào ngày 16/7/2021

34

N.L.A ( BN số 51286)

- Từ 02g - 03g sáng; Từ 19g- 23g các ngày từ 12/7 - 17/7/2021

- Thu mua hải sản tại các ghe ở gần cầu Mân Quang

- Cảng cá Thọ Quang (bán lại hải sản thu mua được)

- Quán cà phê chị Hoa dưới chân cầu Mân Quang

35

N.Đ.Q (BN số 51287)

- Khoảng 16g ngày 16/7/2021

- Cây xăng ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tri Phương.

36

M.V.D.H (BN số 51288)

- Nghỉ hè, ở nhà

37

H.N.N (BN số 51289)

- Cách ly tập trung từ ngày 17/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

38

N.T.K.Q (BN số 51290)

- Cách ly từ ngày 14/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

39

L.T.K.L (BN số 51291)

- Sáng ngày 15/7/2021

- Chợ Hòa Khánh

40

N.L.Q.N (BN số 51292)

- Nghỉ hè, ở nhà

41

N.T (BN số 51293)

- Khoảng 14g ngày 14/7/2021

- Cây xăng đường Nguyễn Hữu Thọ với Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Ngày 15/7/2021

- Chợ Thanh Khê, chợ Chiều, Chợ Mai, Chợ Phước Mỹ, Chợ Non Nước

42

N.T.A (BN số 51294)

- Còn nhỏ, chỉ ở nhà

43

T.H.Đ (BN số 51295)

- Còn nhỏ, chỉ ở nhà

44

N.T.H (BN số 51296)

- Cách ly tập trung từ ngày 15/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

45

D.K.L (BN số 51297)

- Do tình hình dịch nên ở nhà, chỉ tiếp xúc người trong gia đình

46

Đ.N.K (BN số 51298)

- Cách ly tập trung từ ngày 15/7/2021 và đã có 1 lần âm tính

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng tìm người từng đến cảng cá lớn nhất miền Trung

Chiều 18/7, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thông báo tìm người từng đến địa điểm liên quan đến ca bệnh vừa phát hiện trên địa bàn phường.

Theo đó, UBND phường Thọ Quang thông báo cho những người đã từng đến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang từ ngày 13 đến 18/7 nhanh chóng liên hệ ngay với Trạm y tế phường Thọ Quang, địa chỉ K90/01 đường Phan Bá Phiến (điện thoại số 0236.3848.321) hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).