Thái Lan sắm trực thăng đa nhiệm UH-72 cho hải quân

Thái Lan sắm trực thăng đa nhiệm UH-72 cho hải quân
TPO - Thái Lan đã bổ sung vào kế hoạch mua sắm trực trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ hai động cơ UH-72A Lakota gần đây bằng một hợp đồng khác, gồm 5 chiếc UH-72A phiên bản EC645 T2 và hai chiếc UH-72A phiên bản 11t EC725.

Được mua sắm nhằm đáp ứng hoạt động của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, EC645 T2 là phiên bản mới nhất của dòng trực thăng hai động cơ UH-72A.

Đây sẽ là thương vụ xuất khẩu đầu tiên của phiên bản này. Quá trình bàn giao dự kiến vào năm 2016.

Trong khi đó, phiên bản EC725 của Không quân Thái Lan sẽ sử dụng hai động cơ tuabin Makila 2A, với sứ mệnh được giao là tìm kiếm cứu nạn chiến đấu và trong thảm họa.

Quá tình bàn giao EC725 sẽ bắt đầu từ năm 2017. Bốn chiếc được đặt hàng từ năm 2012 sẽ được bàn giao vào năm 2015.

Tới nay, mới chỉ có Đức quyết định mua trực thăng hai động cơ UH-72A, với phiên bản EC145 T2 dùng trong hoạt động quân sự (phiên bản của Đức có tên Turbomeca Arriel), nhằm cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm Đức.

UH-72A Lakota là một biến thể sửa đổi của máy bay trực thăng dân sự EC-145. UH-72A lắp 2 động cơ tuốc bin trục Turbomeca Arriel IE2 (738 mã lực) cho phép đạt tốc độ lên đến 268 km/h, tầm bay 685 km. Tổ lái hai người và có thể chở thêm 8 người khác.

Theo Theo Flight Global
MỚI - NÓNG