Thái Lan hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, đảo Phuket vẫn tràn ngập khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, đảo Phuket vẫn tràn ngập khách du lịch
TPO - Những khách du lịch nước ngoài mới đến đảo Phuket của Thái Lan đã có thể đi lại tự do mà không cần cách ly, theo quy định mới được áp dụng từ thứ Sáu, 2/7.

Theo Reuters, khách du lịch đã có thể bơi lội tung tăng trong bể bơi khách sạn, và đi bộ dọc theo những bãi biển đẹp như tranh của Phuket sau khi nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ sau khi đặt chân xuống đảo.

“Cuối cùng thì tôi cũng được thư giãn sau một thời gian dài”, Sigal Baram, người phụ nữ đến từ Israel cùng chồng và bạn bè cho biết. Nhóm của Baram là một trong những người đầu tiên đến Phuket sau một thời gian dài hòn đảo “đóng cửa”.

Tính đến sáng Chủ nhật, số khách nước ngoài đến đảo Phuket đã lên tới 1.300 người.

Với chiến dịch mang tên “Phuket Sandbox”, khách du lịch nước ngoài đã được tiêm vắc xin COVID-19 và được xác nhận âm tính có thể đi lại tự do trên đảo Phuket. Trẻ em dưới sáu tuổi đi cùng cha mẹ có thể đến Phuket mà không cần tiêm phòng trước. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng nghiêm ngặt ở những nơi công cộng.

Sau 14 ngày, nếu không có bất kì vấn đề gì về sức khỏe, họ có thể di chuyển đến những nơi khác trên khắp Thái Lan.

“Khách du lịch sẽ phải đợi kết quả trong phòng khách sạn của họ. Nếu âm tính, họ có thể tự do đi chơi”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, Bhummikitti Ruktaengam cho biết.

"Họ có thể đi du lịch tự do nhưng phải ở trong phạm vi Phuket. Nếu họ muốn đến thăm các vùng khác của Thái Lan, trước tiên họ cần dành ít nhất 14 ngày ở Phuket.”

Thái Lan hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, đảo Phuket vẫn tràn ngập khách du lịch ảnh 1

Du khách thoải mái bơi lội ở Phuket. Ảnh: Reuters

Thái Lan hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, đảo Phuket vẫn tràn ngập khách du lịch ảnh 2

Ảnh: Reuters

Thái Lan hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, đảo Phuket vẫn tràn ngập khách du lịch ảnh 3

Ảnh: Reuters

Trong khi các khách sạn và nhà hàng năm sau hào hứng đón khách trở lại, thì những người bán hàng rong cho biết họ không được hưởng lợi từ chiến dịch này.

“Khách du lịch sẽ đến các khách sạn và nhà hàng chứ không đến các quán hàng rong”, Yupin Papor cho biết. Papor là một nhân viên mát xa, từng mất việc vì dịch COVID-19 và trở thành người bán hàng rong trên biển.

Năm ngoái, Thái Lan mất khoảng 50 tỷ USD doanh thu du lịch, khi lượng khách nước ngoài giảm 83%. Trong đó, Phuket là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

“Nhiều cửa hàng đã không còn hoạt động. Đó là sự khác biệt lớn so với Phuket mà tôi từng biết”, Omar Alraeesi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), người đến Phuket hàng năm, cho biết.

Đảo Phuket mở cửa đúng thời điểm tình hình dịch COVID-19 ở các khu vực còn lại của Thái Lan đang căng thẳng trở lại.

Ngày 3/7, Thái Lan ghi nhận 6.230 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ giữa tháng Năm, với thêm 41 ca tử vong.

Đáng chú ý, có tới 70% số bệnh nhân mới mắc COVID-19 ở thủ đô Bangkok được xác định nhiễm biến thể Delta (được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Tổng số ca bệnh ở Thái Lan hiện đã lên tới hơn 277.000 ca, với 2.100 ca tử vong.

Hệ thống y tế Thái Lan nhìn chung đang quá tải, trong khi vắc xin thiếu hụt ở nhiều nơi.

Để giải phóng giường bệnh tại các bệnh viện ở Bangkok, cơ quan y tế cho biết sẽ cho phép cách ly bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng tại nhà, thay vì bắt buộc nhập viện như trước đây. Nhiều nguồn lực sẽ được tập trung về Bangkok, khi các bác sĩ mới tốt nghiệp từ các tỉnh khác sẽ được điều đến thủ đô để bù đắp cho tình trạng nhiếu nhân lực.

Các quan chức cho biết hôm thứ Sáu rằng Thái Lan sẽ tăng tốc tiêm chủng cho người già và những người dễ bị tổn thương về mặt y tế, để giảm số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng. Nhóm này lên đến 17 triệu người.

Hiện tại, chỉ 0,7%, tương đương 83.000 người trong số những người trên 60 tuổi ở Thái Lan được tiêm hai liều vắc xin. Tổng cộng, 2,9 triệu trong số hơn 66 triệu dân ở Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Reuters, Bangkok Post
MỚI - NÓNG