Thái Bình phong toả 1 thôn vì có người từ TP. Hồ Chí Minh về dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Huyện đoàn Tiền Hải bố trí lực lượng xung kích tham gia các chốt phong toả và thặng quà, hỗ trợ người dân vùng phong toả - Ảnh: Hoàng Long
Huyện đoàn Tiền Hải bố trí lực lượng xung kích tham gia các chốt phong toả và thặng quà, hỗ trợ người dân vùng phong toả - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Từ rạng sáng nay, tỉnh Thái Bình đã tiến hành phong toả 1 thôn với 132 nhân khẩu vì có 1 người từ TP Hồ Chí Minh về thôn này được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng thanh niên xung kích đã có mặt từ rất sớm để tham gia công tác ngăn chặn, dập dịch trên địa bàn.

Ngày 10/7, ông Nguyễn văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình xác nhận về việc tại Thái Bình vừa ghi nhận 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính này trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, liên quan trực tiếp đến đợt dịch đang bùng phát ở TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, chiều ngày 9/7, CDC Thái Bình nhận thông tin từ hệ thống truy vết quốc gia về chuyến bay VN216 từ TP. Hồ Chí Minh - Nội Bài ngày 5/7 có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hệ thống truy vết cũng xác định, đi cùng chuyến bay trên có 6 trường hợp là người Thái Bình (gồm 2 người ở huyện Tiền Hải, 2 người ở huyện Hưng Hà, 1 người ở huyện Thái Thụy, 1 người ở thành phố Thái Bình).

Thái Bình phong toả 1 thôn vì có người từ TP. Hồ Chí Minh về dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1

Trường hợp dương tính được xác định vừa trở về từ TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Hoàng Long

Ngay trong đêm qua (9/7), tất cả 5 trường hợp trên đều đã được CDC Thái Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm đã ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là anh Đ.V.Đ (34 tuổi, trú thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đây là trường hợp dương tính đầu tiên của tỉnh Thái Bình liên quan đến chuyến bay VN 216 TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Hồ sơ dịch tễ của anh D cho biết, ngày 30/6, anh Đ cùng người cháu trai vào Quận 12, TP.Hồ Chí Minh chơi.

Đến 16 giờ ngày 5/7, hai cậu cháu anh Đ bay ra Hà Nội trên chuyến bay VN216, hạ cánh xuống sân bay lúc 18 giờ và thuê xe taxi (người lái xe quê huyện Thái Thụy) về đến nhà lúc 21 giờ cùng ngày.

Từ rạng sáng nay (10/7), huyện Tiền Hải đã tổ chức họp khẩn, cử đội cơ động tiến hành phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh; đồng thời điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh.

Thái Bình phong toả 1 thôn vì có người từ TP. Hồ Chí Minh về dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải - Ảnh: Hoàng Long

Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cũng đã ra quyết định lập chốt kiểm soát chặt chẽ, phong tỏa 33 hộ gia đình với 132 nhân khẩu tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã truy vết được 29 trường hợp F1, 255 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân Đ.V.Đ đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Liên quan đến ca bệnh mới này, anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết, từ rạng sáng nay (10/7), Huyện đoàn Tiền Hải chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã Đông Minh thành lập tổ xung kích với 10 đoàn viên triển khai hoạt động hỗ trợ tại 3 chốt kiểm dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại khu vực phong tỏa.

Tỉnh Đoàn Thái Bình cũng chỉ đạo Huyện đoàn Tiền Hải tiếp tục huy động kinh phí, nhân lực hỗ trợ các hộ dân xã Đông Minh trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, góp phần bảo đảm đời sống của các hộ dân.

MỚI - NÓNG