Tay vợt người Nga tức tối đập nát vợt trong trận thua Djokovic

TPO - Daniil Medvedev không giữ được bình tĩnh trong trận chung kết Australian Open 2021 với Novak Djokovic.

Tay vợt người Nga Medvedev thua trong set 1 và tiếp tục bị Djokovic dẫn 5-2 ở set 2. Thất vọng với kết quả, Medvedev đã tức tối đập vỡ cây vợt thành nhiều mảnh. Hành động của Medvedev ngay lập tức bị tay vợt cựu số 1 nước Anh Annabel Croft chỉ trích.

“Cú đập vợt của Medvedev khá gần với đầu và đã có thể làm anh ta bị thương. Hành động nguy hiểm và đáng xấu hổ. Anh ta giống một đứa trẻ ném đồ chơi ra khỏi xe đẩy vậy”, Croft nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Medvedev có hành động quá khích như vậy. Hồi năm ngoái ở tứ kết ATP Cup 2020 giữa Nga và Argentina, anh đã đập vợt vào ghế trọng tài để phản đối khiến nhiều khán giả bất bình.

Medvedev đang có phong độ cao so với tay vợt người Serbia Djokovic nên nhiều chuyên gia dự đoán Medvedev có thể giành Grand Slam đầu tiên ở tuổi 25. Tuy nhiên, Djokovic vẫn đang cho thấy kinh nghiệm và sự tập trung cao độ trước một đối thủ mất bình tĩnh trên sân Melbourne Park.

Kết quả, nhà ĐKVĐ Novak Djokovic đã giành chiến thắng áp đảo trước "tay súng trẻ người Nga" Daniil Medvedev với kết quả 7-5, 6-2, 6-2, qua đó lần thứ 9 nâng cao chiếc Cup vô địch ở đấu trường nước Úc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.