Djokovic bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở Australian Open

Djokovic dính chấn thương
Djokovic dính chấn thương
TPO - Novak Djokovic bị rách cơ, sau trận thắng trước Taylor Fritz ở vòng 3 Australian Open 2021.
"Tôi biết chắc chắn bản thân bị rách cơ. Vậy nên, tôi không biết liệu tôi có thể hồi phục sau chưa đầy hai ngày hay không. Tôi không biết liệu bản thân có thi đấu tiếp nữa hay không. Lúc này, tôi chỉ đang rất tự hào về những gì đã làm được tối nay", Djokovic chia sẻ sau trận đấu rạng sáng 13/2. 
Djokovic phải mất tới 5 set mới đánh bại được tay vợt hạng 31 thế giới Taylor Fritz với tỷ số 7-6(7-1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 tại vòng 3 Australian Open 2021. Tay vợt người Sebria thắng nhanh hai set đầu, nhưng không may bị trượt ngã trong một nỗ lực cứu bóng ở set 3. Vết thương vùng bụng khiến Nole thua set 2 set liên tiếp. Dù vậy, bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã giúp anh thắng set 5 quyết định để giành quyền đi tiếp vào vòng 4. 
"Đây chắc chắn là một trong những chiến thắng đặc biệt nhất trong đời tôi. Không quan trọng là vòng nào và đối thủ là ai, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, giành chiến thắng và đi tiếp là điều tôi sẽ nhớ mãi, Djokovic nói.
Đáng chú ý ở trận đấu này, khán giả tới sân theo dõi trực tiếp phải ra về ở cuối hiệp 4, theo yêu cầu giãn cách của chính phủ từ 12h ngày 13-17/2 (giờ địa phương). "Không may cho khán giả khi họ không được theo dõi trận đấu đến cuối. Với tôi, dù khán giả có mặt trên sân hay không, tôi vẫn tập trung tối đa để đương đầu với chấn thương và hy vọng bằng cách nào đó, mọi thứ có thể tốt lên", tay vợt số một thế giới bày tỏ trước việc thi đấu mà không có sựu cổ vũ của khán giả. 
Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Dominic Thiem có màn lội ngược dòng ngoạn mục hạ niềm hy vọng chủ nhà Nick Kyrgios với tỷ số 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4) để đoạt vé vào vòng 4 Australian Open 2021.
Trước đó, bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đơn nưa khi nhà đương kim vô địch Sofia Kenin dừng bước ở vòng, sau trận thua 3-6, 2-6 trước đàn chị hơn 13 tuổi Kaia Kanepi.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.