Tay vợt Nga bị phạt nặng tại Australian Open vì xúc phạm trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Daniil Medvedev bị phạt 12.000 USD vì những ngôn từ xúc phạm trọng tài chính ở trận gặp Stefanos Tsitsipas vào chiều 28/1.
Tay vợt Nga bị phạt nặng tại Australian Open vì xúc phạm trọng tài ảnh 1

Medvedev và trọng tài Campistol

Trong trận đấu căng thẳng ở bán kết Australian Open 2022, ngoài những tình huống đáng chú ý trên sân, các khán giả cũng hướng con mắt đến tay vợt người Nga Daniil Medvedev khi anh đã dùng những từ ngữ không đáng có với trọng tài.

Đầu tiên, Daniil Medvedev cho rằng đối thủ Stefanos Tsitsipas đã nhận được chỉ đạo từ HLV trên khán đài và anh ý kiến với trọng tài. Nhưng ông Jaume Campistol phủ nhận điều này và cho trận đấu tiếp tục.

Chỉ có vậy, nhưng Medvedev đã hét lên: “Ông có điên không? Ông có điên không? Cha của anh ta có thể huấn luyện mọi lúc, vậy mà ông không phát hiện ra. Ông thật kém cỏi. Sau ông vẫn có thể điều khiển bán kết của một giải Grand Slam?".

"Ông trả lời tôi đi, trả lời tôi đi? Ông có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Tại sao hắn ta lại được chỉ đạo như vậy?". Đáp lại, vị trọng tài không nói gì mà chỉ hỏi Medvedev rằng: "Vậy anh muốn gì?".

Tay vợt Nga bị phạt nặng tại Australian Open vì xúc phạm trọng tài ảnh 2

Medvedev sẽ phải nộp 12.000 USD

Chưa dừng lại ở đó, sau khi kết thúc set 2, Medvedev tiếp tục tranh cãi với trọng tài về một pha bóng mà anh cho rằng đối thủ đã phạm lỗi, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Lần này, tay vợt Nga thậm chí còn dùng từ ngữ nặng nề hơn. Anh miêu tả trọng tài là "hèn nhát". Tay vợt số 2 thế giới hét lên: “Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả ông nữa. Một kẻ hèn nhát, yếu kém?".

Những từ ngữ không nên sử dụng của Medvedev đã khiến anh bị phạt. Anh phải nộp phạt 12.000 USD. Sau trận đấu, Medvedev cũng đã phải lên tiếng xin lỗi trọng tài sau trận. Anh cho rằng mình đã quá nóng nảy, thừa nhận trọng tài "chỉ muốn làm tốt nhất công việc của mình".

Chiều 30/1, Medvedev, người đã hạ Tsitsipas 3-1 ở bán kết, sẽ gặp Rafael Nadal trong trận chung kết đơn nam Australian Open 2022.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.