Tàu khu trục Mỹ tiến gần quần đảo Trường Sa

Tàu khu trục Mỹ Wayne E. Meyer. (Ảnh: Reuters)
Tàu khu trục Mỹ Wayne E. Meyer. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa tiến gần các đảo trên biển Đông.

Hôm nay cũng có tin Trung Quốc vừa khước từ đề nghị của Mỹ về việc cho phép một tàu chiến Mỹ thăm cảng Thanh Đảo.

Tàu khu trục Mỹ Wayne E. Meyer đi vào vùng biển 12 hải lý của đá Chữ Thập và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chiến dịch quân sự của Mỹ diễn ra khi cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai bên đều tiếp tục tăng thuế lên hàng hoá của nhau.

Quân đội Mỹ duy trì quan điểm rằng hoạt động tự do hàng hải của họ được thực hiện khắp thế giới, bao gồm cả những vùng biển mà đồng minh của họ có tuyên bố chủ quyền, và không liên quan đến tính toán chính trị.

Việt Nam nhiều lần khẳng định quan điểm tôn trọng tự do hàng hải trên biển Đông và những đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trên vùng biển này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.