Tàu du lịch chở 1.800 người, 4 người đã tử vong và 2 người mắc COVID-19

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các hành khách trên tàu du lịch Zaandam mắc kẹt ngoài khơi Trung Mỹ đã được chuyển lên một con tàu khác vào thứ Bảy sau khi được cho phép đi qua Kênh đào Panama.

Theo CNA, tàu Zaandam (thuộc sở hữu một công ty Hà Lan) mắc kẹt trên Thái Bình Dương từ ngày 14/3, sau khi hàng chục người trong số 1.800 người trên tàu báo cáo về các triệu chứng giống cúm.

Bốn người trên tàu đã thiệt mạng, và 2 người khác được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Tàu Zaandam bị một số cảng Nam Mỹ từ chối tiếp nhận, và hiện đang trên đường đến Mỹ.

Kênh đào Panama hôm nay quyết định đảo ngược thông báo trước đó, tuyên bố cho phép tàu Zaandam đi qua để “tìm kiếm sự hỗ trợ nhân đạo”.

Cùng lúc đó, một tàu khác có tên Rotterdam đã đến vùng biển ngoài khơi Panama từ San Diego (California, Mỹ), chở theo nhân viên y tế, thực phẩm, bộ xét nghiệm, thuốc men để cứu trợ tàu Zaandam.

Một du khách người Pháp có mặt trên tàu Zaandam cho biết các hành khách không có dấu hiệu mắc bệnh đã được đưa từ con tàu này sang tàu Rotterdam.

Bộ trưởng Bộ Hàng hải Panama - Noriel Arauz cho biết 401 hành khách âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được phép rời khỏi tàu Zaandam.

Trong khi đó, những người bị bệnh và những người đã tiếp xúc với họ sẽ không được chuyển đi.

Tàu du lịch Zaandam rời Buenos Aires (Argentina) hôm 7/3 và dự kiến sẽ đến San Antonio, gần

Tàu du lịch chở 1.800 người, 4 người đã tử vong và 2 người mắc COVID-19 ảnh 1

Tàu Zaandam. Ảnh: EPA

Santiago ở Chile hai tuần sau đó.

Kể từ khi cập cảng Punta Arenas ở Chile ngày 14/3, tàu Zaandam đã bị một số cảng từ chối tiếp nhận sau khi 42 người trên tàu xuất hiện triệu chứng giống cúm.

Điểm đến sắp tới của tàu Zaandam là cảng Lauderdale (Florida, Mỹ). Tại đây, các hành khách sẽ được cho phép lên bờ, theo các quan chức Hà Lan và Panama.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG