Tàu chiến JS Hamagiri của Nhật tham gia tập trận hải quân ở Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu chiến Nhật Bản đã đến Hàn Quốc vào hôm nay để tham gia một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia, nhằm ngăn chặn buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tàu khu trục JS Hamagiri của Nhật Bản đã tới thành phố cảng Busan, phía Đông Nam Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận Eastern Endeavour 23 diễn ra vào ngày 31/5 tới đây. Được biết, cuộc tập trận sẽ tổ chức trong vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Eastern Endeavour 23 có sự góp mặt của các nước Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Canada và Singapore. Trong đó, Đội đặc nhiệm hàng hải số 7 của Hải quân Hàn Quốc sẽ dẫn đầu cuộc tập trận.

Tàu chiến JS Hamagiri của Nhật tham gia tập trận hải quân ở Hàn Quốc ảnh 1
Tàu khu trục JS Hamagiri của Nhật Bản đến thành phố cảng Busan vào ngày 29/5 để tham gia cuộc tập trận Eastern Endeavour 23.

Theo đó, các nước tham gia sẽ huy động tổng cộng 7 tàu và 6 máy bay, thành lập một trung tâm điều phối đa quốc gia để hợp tác chia sẻ thông tin cùng các thủ tục hàng hải khác.

Một quan chức Seoul cho biết, cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Mục đích của cuộc tập trận là giúp tăng cường các nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.

JS Hamagiri (DD-155) là tàu khu trục lớp Asagiri của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Tàu có chiều dài 137 m; tốc độ di chuyển tối đa là 56 km/h và tầm hoạt động đạt 15.000 km.

Với nhiệm vụ chiến đấu và đánh chặn, JS Hamagiri được thiết kế mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm: Hệ thống phóng tên lửa dẫn đường Mk-141 (GMLS) được sử dụng để chống hạm, ống phóng lôi Mk-32 triển khai chống tàu ngầm và súng Oto-Melara 62 để chống lại các mục tiêu trên biển và trên không.

Theo Yonhap, Korea Times
MỚI - NÓNG