Hàn Quốc: Một hành khách mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở giữa không trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 26/5 đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này bất ngờ mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.
Hàn Quốc: Một hành khách mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở giữa không trung ảnh 1

Chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sự cố xảy ra khi máy bay Airbus A321-200 của hãng hàng không Asiana Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Daegu (Hàn Quốc). Trước đó một giờ, máy bay cất cánh từ hòn đảo nghỉ mát Jeju.

Máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 12h40, sau đó chín hành khách – tất cả đều là thanh thiếu niên – được đưa đến bệnh viện vì bị khó thở.

Một đoạn video được công bố trên truyền hình, dường như là do một hành khách ghi lại, cho thấy cánh cửa thoát hiểm mở toang và gió lùa vào cabin.

Khoảnh khắc gió lùa vào máy bay vì cửa thoát hiểm bị mở giữa không trung. Nguồn: Reuters

Người phát ngôn của Asiana Airlines giải thích rằng khi máy bay chỉ còn khoảng vài phút là chạm đất thì một nam hành khách ngồi cạnh lối thoát hiểm bất ngờ kéo cần gạt mở cửa. Lúc này máy bay ở cách mặt đất khoảng 200m. Tất cả hành khách đều thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh.

Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông mở cửa máy bay. Cơ quan an ninh đang điều tra hành vi vi phạm luật an toàn hàng không, và xem xét liệu Asiana Airlines có tuân thủ các quy trình quản lý lối thoát hiểm khẩn cấp hay không.

Một quan chức Bộ Giao thông cho biết có thể mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở gần mặt đất do áp suất trong và ngoài cabin tương đương nhau.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG