Tàu cá vớt được thi thể nam sinh đuối nước khi tắm biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lặn tìm nam sinh mất tích khi đi tắm biển thì thi thể của nạn nhân đã được một tàu lưới cá phát hiện vớt lên, đưa vào bờ.

Chiều 31/5, lãnh đạo UBND xã Bình Châu,huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận với Tiền Phong, một tàu cá ở xã Bình Châu đã vớt được thi thể nam sinh tử vong nghi do đuối nước.

Thi thể được xác định là Lê Trần Đình Q. (15 tuổi, trú ấp Bình Hòa, xã Bình Châu) bị mất tích ngoài biển.

Tàu cá vớt được thi thể nam sinh đuối nước khi tắm biển ảnh 1

Thi thể nam sinh tử vong khi tắm ở bãi biển tự phát đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào chiều 29/5, Lê Trần Đình Q. cùng 3 bạn nam khác tuổi từ 13-15, trú tại ấp Bình Hòa và ấp Bến Lội, xã Bình Châu rủ nhau đi bộ ra khu vực bãi biển ấp Bình Hòa gần nhà để tắm biển. Khi đang tắm, do gặp sóng lớn nên cả 4 em bị cuốn ra xa, 3 em bơi được vào bờ, riêng Q. bị đuối nước, sau đó mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng người nhà nạn nhân và người dân đến khu vực biển em Q. mất tích để tìm kiếm.

Sau đó, một tàu cá ở xã Bình Châu đang hành trình lưới cá, phát hiện thi thể của em Q. nên đã tổ chức vớt đưa vào bờ.

Lãnh đạo UBND xã Bình Châu cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nam sinh cho gia đình. Bãi biển mà nam sinh cùng nhóm bạn tắm đã được chính quyền cắm biển cấm tắm từ lâu do khu vực này khá nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...