Phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic Trẻ em 2022 và Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 vừa diễn ra vào sáng ngày 27/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng) . Đây là hoạt động thường niên do Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao khởi xướng với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé MILO thuộc công ty Nestlé Việt Nam . Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ ban ngành trực thuộc trung ương và địa phương , lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Nestlé Việt Nam .
Phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 ảnh 1

Hoạt động hướng đến trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ để chống đuối nước, giúp trẻ học bơi từ sớm

Trong vai trò là nhà tài trợ tại Lễ phát động, Nestlé MILO cũng triển khai tổ chức thi đấu, giao lưu tại các khu vực bóng rổ, bóng ném, bóng bầu dục, bóng đá, xe đạp thăng bằng… để các em nhỏ được khám phá nhiều môn khác nhau bên cạnh bơi lội, thúc đẩy niềm hứng thú với thể thao. Đây cũng là mục tiêu mà các cơ quan ban ngành hướng đến khi tích cực khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi cùng tập luyện thể dục thể thao nói chung, cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em nói riêng.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục phó, Tổng cục TDTT cho biết: “Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi ngày càng sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ em tham gia với hàng chục môn thể thao. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào còn nhiều hạn chế khi tình trạng trẻ em và cộng đồng bị tai nạn, tử vong do đuối nước còn nhiều, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Thông qua sự kiện này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tổng cục TDTT kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay tạo điều kiện và khuyến khích toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, giảm thiểu tai nạn đuối nước. Sự đồng hành của Nestlé MILO đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của các chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam.”

Phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 ảnh 2

Môn bơi góp phần giúp trẻ rèn luyện ý chí bền bỉ và tính kiên trì khi theo đuổi đam mê

Chia sẻ chung tầm nhìn với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tổng cục TDTT về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, bà Nguyễn Minh Nguyệt, Giám đốc ngành hàng MILO và các sản phẩm sữa, Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: “Nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động dạy trẻ chống đuối nước, Nestlé MILO mong mỏi ngày càng nhiều trẻ em hơn nữa biết cách phòng, chống đuối nước và cứu đuối an toàn, đồng thời phát triển năng khiếu môn bơi, phát triển tầm vóc và thể lực. Nhãn hàng sẽ tiếp tục chung tay cùng các cơ quan ban ngành và các bậc phụ huynh để trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ, giúp trẻ học bơi từ sớm để các em có thể thỏa sức vui chơi trong sự yên tâm của các bậc phụ huynh và nhà trường. Ngoài ra, môn bơi cũng giúp trẻ rèn luyện ý chí bền bỉ và tính kiên trì khi theo đuổi đam mê, góp phần làm nên thành công trong tương lai.”

Phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 ảnh 3

Các em nhỏ được khám phá nhiều môn khác nhau bên cạnh bơi lội, thúc đẩy niềm hứng thú với thể thao

Với tầm nhìn nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động khỏe mạnh và mang trong mình ý chí bền bỉ, Nestlé MILO đã và đang triển khai nhiều hoạt động thể thao đa dạng thuộc chương trình Năng Động Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Không chỉ mang tới sân chơi bổ ích để trẻ học hỏi các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, chuỗi hoạt động này còn truyền cảm hứng về thể thao và tiếp ý chí để trẻ trở thành “nhà vô địch” của chính mình. Mới đây nhất, ‘Ngày hội đi bộ’ thường niên do Nestlé MILO tổ chức tại TP. Nha Trang với chủ đề “Tiếp ý chí cho hành trình năng động” đã thu hút sự tham gia sôi nổi của gần 10.000 học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khuyến khích thói quen rèn luyện sức khỏe và tham gia những hoạt động thể thao trong dịp hè tới đây.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.