Tàu cá cháy trên biển, 13 ngư dân thoát chết nhờ phao cứu sinh và thuyền thúng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/4, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận từ tàu cá BV 98466TS 13 thuyền viên trên tàu cá BĐ 96334TS gặp nạn trên biển.

Theo trình báo của ông Nguyễn Tùng (51 tuổi, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định), ông là chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96334 TS, hành nghề lưới vây. Tàu có tất cả 13 thuyền viên, xuất bến tại Tam Quan (Bình Định) ngày 9/4.

Khoảng 4h30 ngày 19/4, trong khi đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu cá của ông Tùng bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa phát ra từ buồng máy của phương tiện rồi nhanh chóng lan rộng.

Tàu cá cháy trên biển, 13 ngư dân thoát chết nhờ phao cứu sinh và thuyền thúng ảnh 1
Trung tá Hoàng Minh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá thăm hỏi, động viên các thuyền viên tàu cá BĐ 96334 TS.

Ngay khi sự cố xảy ra, toàn bộ hệ thống điện trên tàu bị ngắt hoàn toàn nên thông tin liên lạc cứu hộ, cứu nạn trên tàu cá không hoạt động được. Toàn bộ 13 thuyền viên đã rời tàu bằng phao cứu sinh và thuyền thúng trước khi phương tiện bị chìm.

Sau đó, các thuyền viên gặp nạn được 2 tàu cá của Bình Định và Bình Thuận đang hoạt động gần hiện trường cứu vớt an toàn. Đến 12h cùng ngày, tất cả 13 thuyền viên được tàu cá BV 98466 TS do ông Trịnh Văn Hải (52 tuổi, trú tại Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang) đưa vào bờ. Đến 23h40 phút ngày 20/4, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá đã tiến hành tiếp nhận 13 thuyền viên gặp nạn trên biển từ tàu cá BV 98466 TS.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Đồn, Trạm Biên phòng Bến Đá đã tiến hành chăm sóc sức khỏe, ghi nhận sự việc, động viên tinh thần các thuyền viên. Đến 9h ngày 21/4, Đồn Biên phòng Bến Đá đã bàn giao số thuyền viên trên cho chủ phương tiện.

Tàu cá cháy trên biển, 13 ngư dân thoát chết nhờ phao cứu sinh và thuyền thúng ảnh 2

Quân y Đồn Biên phòng Bến Đá tiến hành khám sức khỏe, chăm sóc y tế cho các thuyền viên.

Trung tá Hoàng Minh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin cứu hộ cứu nạn, đơn vị đã báo cáo ngay cho Thủ trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các cơ quan phối hợp nhanh chóng xác định vị trí, tọa độ và diễn biến của tai nạn trên biển; phân tích, đánh giá tình hình và kịp thời tham mưu cho chỉ huy cấp trên phương án cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người là trên hết, đồng thời hướng dẫn đưa 13 thuyền viên vào bờ.

Ngoài việc khám sức khỏe, đảm bảo cho 13 thuyền viên có sức khỏe ổn định. Đồn Biên phòng Bến Đá cũng còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi với gia đình, tạo điều kiện cho các thuyền viên được về nhà.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.