Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo

TPO - Vào mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo ( 23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại rực rỡ sắc đỏ, vàng. Càng gần đến ngày, không khí tại khu chợ lại nhộn nhịp người mua người bán, các chuyến xe tấp nập ra vào phục vụ nhu cầu người dân.
Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 1

Trưa 2/2 (tức 21 tháng Chạp), mặc dù còn 2 ngày nữa mới chính thức đến ngày tiễn ông Công ông Táo nhưng chợ cá Yên Sở đã tấp nập người dân cùng thương buôn mang cá chép đỏ từ khắp các tỉnh thành đổ về.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 2

Chợ cá Yên Sở tấp nập người ra vào

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 3

Theo kinh nghiệm của chị Minh, người kinh doanh cá nhiều năm nay, khi chọn mua cá cúng 23 tháng Chạp, nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng…

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 4
   
Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 5

 Chủ một hàng cá cho biết, cá chọn khoảng 180 nghìn đồng/kg, còn mua theo kg múc lên thì giá khoảng 150 nghìn/kg.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 6

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua năm nay sẽ có thể sẽ giảm so với các năm trước

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 7

Các tiểu thương ở những chợ dân sinh tất bật từ sáng sớm đến chợ để lựa chọn những con cá đẹp nhất phục vụ người dân.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 8

Tiểu thương tăng cường thêm đá lạnh để cho cá khỏe hơn và không bị ngạt khí

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 9

Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 10

Hàng chục xe tải từ nhiều tỉnh thành như: Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc…chở cá chép về chợ cá, sau đó được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ tại Hà Nội để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp cúng ông Công, ông Táo.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 11

Lượng người mua chủ yếu vào ngày mai và ngày kia. Hôm nay, nhiều người cũng sẽ làm lễ tiễn ông Công ông Táo sớm hơn, dự đoán lượng người mua năm nay sẽ giảm hơn so với những năm trước. 

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 12

Tại chợ cá này, mặt hàng phổ biến nhất là cá chép đỏ. Dù thương lái đổ cá về đây rất nhiều, nhưng sức mua từ các tiểu thương năm nay được đánh giá là chậm hơn so với những năm trước đây.

Tấp nập chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo ảnh 13

Theo các tiểu thương, khi cá được đưa về các chợ bán lẻ, giá bán sẽ được tính theo từng con. Trung bình cá chép cúng ông Công, ông Táo sẽ bán với giá 20-30 nghìn đồng/3 con. 

MỚI - NÓNG