Tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, lao động

Bí thư Thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao tặng học bổng cho 10 SV nghèo vượt khó ĐH Vinh. Ảnh Quang Long:
Bí thư Thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao tặng học bổng cho 10 SV nghèo vượt khó ĐH Vinh. Ảnh Quang Long:
TPO - Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định như vậy khi làm việc tại Nghệ An, giao lưu với sinh viên Đại học Vinh, nhân Tháng Thanh niên 2012.

Sáng 19-3, anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; anh Thái Thanh Qúi - Uỷ viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, làm việc, giao lưu với 600 sinh viên Trường Đại học Vinh.

Tại đây, anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ kinh nghiệm học tập, động viên các đoàn viên, thanh niên khắc phục khó khăn, rèn luyện bản thân để có kết quả học tập tốt.

“Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trước và sau khi ra trường, tổ chức Đoàn, Hội cần tập trung vào hai việc.

Thứ nhất, tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên thanh niên hăng hái học tập, giúp thanh niên có phông kiến thức đầy đủ, toàn diện để đáp ứng yêu cầu của thực tế.

Thứ hai, tổ chức Đoàn, Hội tạo nhịp cầu nối giữa nhà tuyển dụng và lao động trẻ, tìm giải pháp tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm rộng rãi hơn, hiệu quả hơn” - Anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của Trường Đại học Vinh.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, biểu dương thành tích của Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An trong phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cũng như công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn hoan nghênh Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai tốt kế hoạch đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và kế hoạch hành động Tháng Thanh niên với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực”; Động viên tuổi trẻ Nghệ An thực hiện tốt kế hoạch “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG