Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Netflix, đầu tư, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm độc đáo và có giá trị, đáp ứng yêu cầu của khán giả, nhu cầu thị trường Việt Nam”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nói.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Netflix Asia Pacific. (Ảnh: QH)

Sáng 24/3, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Netflix Asia Pacific, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, các chương trình hợp tác của Netflix với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.

Netflix là tập đoàn của Hoa Kỳ và hiện nay, mối quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Đây là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh giao lưu, phát triển mọi mặt của nền kinh tế giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thông tin, truyền thông, điện ảnh, văn hóa…

“Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Netflix, đầu tư, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm độc đáo và có giá trị, đáp ứng yêu cầu của khán giả, nhu cầu thị trường Việt Nam”, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Chia sẻ về thực trạng triển khai các hoạt động của Netflix trong bối cảnh Luật Điện ảnh (sửa đổi) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã đi vào hoạt động, bà Josephine Choy, Phó Chủ tịch về Chính sách công khu vực châu Á Thái Bình Dương của Netflix cho biết: Trong 2 năm qua, Netflix đã hợp tác chặt chẽ và tích cực với các cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh tại Việt Nam.

Cho biết Netflix sắp chính thức phát hành một bộ phim có tựa đề “Hành trình tình yêu” đến khán giả toàn cầu - một bộ phim Netflix Original lần đầu tiên được quay hoàn toàn tại Việt Nam với kinh phí đầu tư tại Việt Nam ước tính khoảng 3,5 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng), nhằm giới thiệu vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam đến hơn 190 quốc gia trên thế giới thông qua nền tảng của Netflix, bà Josephine Choy đánh giá cao sự hỗ trợ và hướng dẫn của Việt Nam trong quá trình quay phim hoàn toàn tại Việt Nam trong năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ảnh 2
Bà Josephine Choy, Phó Chủ tịch về Chính sách công khu vực châu Á Thái Bình Dương của Netflix. (Ảnh: QH)

Theo bà Josephine Choy, Netflix có mặt tại Việt Nam vào năm 2016 và hiện chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng đã từng bước đầu tư vào Việt Nam bằng cách cấp phép cho hơn 200 bộ phim địa phương, thuê đối tác Việt Nam lồng tiếng và làm phụ đề cho các chương trình, phim của Netflix.

“Netflix sẵn sàng kết hợp với các đối tác Việt Nam nhằm hỗ trợ, phát triển sự sáng tạo và đưa các sản phẩm của Việt Nam vươn ra sân khấu toàn cầu”, bà Josephine Choy khẳng định.

Bà Josephine Choy mong muốn Việt Nam nhìn nhận và chào đón các hoạt động sáng tạo trong môi trường công nghệ số với tư duy cởi mở, loại bỏ những rào cản và gánh nặng không cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, hy vọng rằng, Việt Nam có những chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động sản xuất của các công ty trong và ngoài nước để đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nhấn mạnh với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế sáng tạo của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ (USABC), bà Josephine Choy cho biết, Netflix cam kết thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam như một phần không thể thiếu của nền kinh tế kỹ thuật số; đồng thời ủng hộ chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế - dịch vụ quan trọng, đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Ghi nhận các ý kiến, ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu trên thế giới về điện ảnh cũng như ngành công nghiệp sáng tạo, và những doanh nghiệp như Netflix tiếp cận, đầu tư ở Việt Nam sẽ tạo ra những cơ hội, thành công mới cho Việt Nam trong lĩnh vực này trong tương lai.

Theo ông Vinh, một trong những điểm mới của Luật Điện ảnh năm 2022 là quy định quản lý phim trên mạng theo hướng kết hợp biện pháp “tiền kiểm” với “hậu kiểm”. Quy định này đã mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp điện ảnh nước ngoài đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG