Tăng trưởng kinh tế Hậu Giang quý I/2023 lần đầu tiên cao nhất cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quý I/2023, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng của Hậu Giang. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế quý của tỉnh đạt mức cao nhất cả nước.

Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sơ kết công tác quý I/2023 diễn ra ngày 28/3, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho hay, quý I năm nay, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, duy trì đà tăng trưởng cao và đạt kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

So với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10,19% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26,19%; sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 7,31%.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức tăng 12,67%. Đây cũng là lần đầu tiên tăng trưởng quý của tỉnh được xếp đạt mức cao nhất cả nước, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 26,38% dự toán trung ương, đạt 24,96% dự toán HĐND tỉnh. Trong đó, thu nội địa đạt 27,08% dự toán trung ương và đạt 25,46% dự toán HĐND tỉnh giao…

Tăng trưởng kinh tế Hậu Giang quý I/2023 lần đầu tiên cao nhất cả nước ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, địa phương còn những tồn tại, hạn chế. Kinh tế mặc dù tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Thu ngân sách trên địa bàn tuy đạt cao nhất từ trước đến nay nhưng so với định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì mới đạt 23%.

Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp, đô thị, nhất là các tuyến dự án cao tốc còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có những nguyên nhân chủ quan từ các cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm, đáng lưu ý là có cả nguyên nhân từ cán bộ thực thi nhiệm vụ có tính vụ lợi cá nhân…

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, sớm hiện thực hóa tối đa các dự án cam kết đầu tư. Tập trung nguồn lực (vốn, nhân lực, cơ chế) cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, đất sạch, hạ tầng giao thông.

Chuẩn bị mặt bằng đất sạch và các điều kiện cần thiết để khởi công tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua Hậu Giang trong tháng 6/2023. Bám sát tiến độ thẩm định, kịp thời giải trình trung ương sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.