Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, chúng ta khẳng định không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch “xanh”, du lịch bền vững. Đồng thời, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên.

Tối 25/3, tại quảng trường NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Về phía tỉnh Bình Thuận có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế ảnh 1

Du lịch Bình Thuận đã có những bước chuyển mình kỳ diệu, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm du lịch quốc gia là sự kiện thường niên, tiêu biểu nhất của ngành du lịch Việt Nam. Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại Bình Thuận là chuỗi sự kiện kinh tế, văn hóa xã hội không chỉ tạo động lực phục hồi ngành du lịch sau thời gian chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút khách trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế ảnh 2

Đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đi lên từ gian khó, Bình Thuận đã biết tận dụng các tiềm năng, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để vươn lên mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng trên các hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, du lịch Bình Thuận đã có những bước chuyển mình kỳ diệu, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Từ một dải bờ biển hoang sơ, khô cằn, đến nay du lịch Bình Thuận đã có một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với những resort, bãi tắm xinh đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế ảnh 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

“Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ có hơn 200 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 41 tỉnh thành trong cả nước. Qua đó, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; lan tỏa thông điệp đến với bạn bè và du khách muôn nơi về một Bình Thuận lấy phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường làm trụ cột”, ông Dũng nói.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, trong những năm qua, cùng với sự tăng tốc phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước, du lịch đã từng bước phát triển vượt bậc và trở thành ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế, điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, chúng ta khẳng định không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch “xanh”, du lịch bền vững. Để từ đó, Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước. Qua đó, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Tận dụng “nội lực” này, Bình Thuận sẽ biến bất lợi về thời tiết thiên nhiên khô khan, nắng gió thành thương hiệu của riêng mình “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” trong suốt chiều dài phát triển. Ngành Du lịch Bình Thuận đang từng bước phục hồi mạnh mẽ, khởi sắc trở lại.

Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch 13.680 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đón gần 1,38 triệu khách nội địa, hơn 40.000 khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 3.563 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.