Có 4 kết quả :

Bộ GTVT tiếp tục khẳng định không thể giảm phí BOT do các nhà đầu tư cũng đang gặp khó khăn. Ảnh minh hoạ.

Bộ Giao thông: Không thể giảm phí BOT lúc này

TPO - Dù người dân nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT giảm phí BOT để hỗ trợ giảm chi phí cho xã hội trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Bộ GTVT nhiều lần khẳng định không thêm giảm phí lúc này, do chính các doanh nghiệp đầu tư dự án BOT cũng bị ảnh hưởng.
Các giải pháp “cứu” doanh nghiệp BOT phải hợp lý Ảnh: Như Ý

Bộ GTVT kiến nghị cho tăng phí BOT, GS.TS Đặng Đình Đào nói gì?

TP - GS.TS Đặng Đình Đào (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) cho rằng: Dịch COVID-19 khiến tất cả người dân và doanh nghiệp đều khó khăn. Bộ GTVT kiến nghị cho tăng phí BOT do nhà đầu tư khó khăn, thua lỗ có phần vì dịch bệnh vào lúc này là rất không ổn.
Đục nước béo cò

Đục nước béo cò

TP - Để cứu doanh nghiệp BOT mà không tăng phí, Nhà nước phải bỏ khoảng 5.080 tỷ đồng tiền nộp thuế của người dân và doanh nghiệp.