Tăng cường 20 đoàn tàu dịp cao điểm Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đường sắt tiếp tục chạy tăng cường thêm 20 đoàn tàu phục vụ dịp cao điểm đi lại này.

Tin từ Tổng Công ty Đường sắt (VNR), trong thời gian Tết Nguyên đán từ ngày 9/1 – 5/2/2023 (tức từ 18 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng), đường sắt sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu phục vụ người dân đi lại Tết. Trong đó có 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Trong 10 đôi tàu (20 đoàn tàu) tăng cường, có 4 đôi được tăng cường cho chặng Hà Nội – TPHCM, và 6 đôi tàu khu đoạn cho các chặng: TPHCM – Vinh, TPHCM – Đồng Hới, TPHCM – Quảng Ngãi, TPHCM – Nha Trang.

Tăng cường 20 đoàn tàu dịp cao điểm Tết Nguyên đán ảnh 1

Đường sắt chạy thêm nhiều tàu tăng cường phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước đó, từ ngày 11/10, đường sắt đã mở bán vé Tết Nguyên đán theo diện đặt mua tập thể, từ ngày 25/10 mở bán công khai cho tất cả hành khách có nhu cầu.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến để báo cáo Chính phủ, dịp Tết này người lao động thuộc khu vực công dự kiến được nghỉ 7 ngày liên tục.

Khối doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập được tự quyết định lịch nghỉ cho phù hợp, đảm bảo số ngày nghỉ Tết tối thiểu 5 ngày liên tục (không tính ngày nghỉ hàng tuần).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).