Tân thủ khoa ngành Quốc tế học lớn lên từ sự nhọc nhằn của mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặng Lưu Anh, tân thủ khoa ngành Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội không có một cuộc sống may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cũng chính vì vậy, Lưu Anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên và điều đó được thể hiện qua kết quả học tập hằng năm.

Sinh ra tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ đều là lao động tự do, thu nhập vừa thấp, vừa bấp bênh. Hằng ngày, bố vừa phải đi làm thêm các công việc tay chân nặng nhọc, vừa tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập; mẹ bán hàng rong.

Tân thủ khoa ngành Quốc tế học lớn lên từ sự nhọc nhằn của mẹ ảnh 1

Đặng Lưu Anh

Những tưởng cuộc sống của Lưu Anh sẽ trôi qua trong khó khăn nhưng yên ấm đó nhưng năm 7 tuổi, bố Lưu Anh mất, mọi việc nặng nhọc đều đè lên vai mẹ. “Lúc này, em gái mới 2 tuổi, thiếu thốn đủ thứ từ cái ăn mặc, đến sự chăm sóc yêu thương”, Lưu Anh chia sẻ.

Tuy mới 7 tuổi nhưng dường như Lưu Anh già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, em luôn ý thức được hoàn cảnh của mình. Chính vì vậy nên em luôn cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ những vất vả, hy sinh của mẹ.

Trong những năm tiểu học, Lưu Anh đã đạt được rất nhiều thành tích trong các cuộc thi như giải Toán trên mạng, thi tiếng Anh… Năm lớp 5, Lưu Anh đã vinh dự là một trong 4 đại biểu đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham gia Đại hội cháu ngoan bác Hồ toàn quốc năm 2015 tại Hà Nội.

Lên THCS, Lưu Anh tiếp tục giữ vững phong độ và thi đỗ vào Trường THPT chuyên Thái Nguyên. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đặng Lưu Anh đã đạt 36,35/40 điểm tổ hợp D01 (Văn, Toán, Anh) và trở thành tân thủ khoa ngành Quốc tế học của Trường ĐH Hà Nội.

Có được kết quả này, Lưu Anh luôn ghi nhớ công lao của mẹ trong suốt thời gian qua. Em vẫn nhớ ngày ngày mẹ thức đến 11h đêm và dậy từ 3-4h sáng để làm đủ việc lo cho hai chị em có được cuộc sống đầy đủ như các bạn cùng trang lứa.

“Hình ảnh mẹ tần tảo sớm hôm vất vả với biết bao lo toan, bộn bề của cuộc sống luôn là nguồn động viên to lớn để em cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện”, Lưu Anh tâm sự.

Từ năm học này, Lưu Anh chính thức rời vòng tay mẹ để theo đuổi nghề nghiệp trong tương lai. Cuộc sống phía trước với em còn bộn bề khó khăn nhưng em luôn giữ quyết tâm phải học tập thật tốt, hoàn thành trách nhiệm của một sinh viên với nhà trường và đặc biệt là trách nhiệm của một người con trước sự vất vả của mẹ.

Đặng Lưu Anh là một trong 70 gương mặt khu vực phía Bắc được trao học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022 của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và báo Tiền Phong là cơ quan thường trực. Chương trình nhằm tuyên dương, trao học bổng tặng các tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước.

MỚI - NÓNG