Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu nạn sử dụng xuồng máy, súng bắn dây, dây thừng chuyên dụng, thang cứu hộ, phao cứu sinh để tiếp cận, cứu người dân.

Cận cảnh 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước hung dữ. Clip người dân cung cấp

Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 1

Sáng 9/11, anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1994), Nguyễn Thành Luân (SN 1991) và Nguyễn Văn Nhơn (SN 1984) cùng trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đi câu cá tại chân đập tràn thuỷ điện Đăk Srong (huyện Kông Chro). Ảnh: Huy Bắc.

Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 2
Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 3

Tuy nhiên, đến khoảng 11h trưa trời bắt đầu đổ mưa lớn khiến mực nước sông Ba dâng cao đột ngột, cả 3 người này không kịp vào bờ. Ảnh: Huy Bắc.

Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 4

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro, Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê phối hợp với lực lượng của Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3- Bộ Quốc phòng) khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Địa hình dốc đá hiểm trở, cộng thêm mưa lớn liên tục khiến lực lượng cứu nạn phải sử dụng xuồng máy, súng bắn dây, dây thừng chuyên dụng, thang cứu hộ, phao cứu sinh để tiếp cận vị trí của 3 công dân bị mắc kẹt.

Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 5

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí 3 công dân mắc kẹt lúc 2h sáng nay 10/11. Ảnh: Huy Bắc

Tận thấy cuộc giải cứu người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ảnh 6

Đến 2h sáng nay (10/11), lực lượng cứu hộ tỉnh Gia Lai đã tiếp cận và cứu được 3 công dân an toàn.

Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.