Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết

Một người đàn ông bị thương trong trận động đất được sơ cứu trong bệnh viện ở Peshawar, Pakistan
Một người đàn ông bị thương trong trận động đất được sơ cứu trong bệnh viện ở Peshawar, Pakistan
TPO - Theo thông tin mới nhất từ AFP, ít nhất 70 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter ở khu vực Nam Á. Các nhà chức trách cho biết số người chết sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.        
Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 1

Cảnh đổ nát sau động đất ở quận Bazarak, tỉnh Panjshir, Afghanistan. 
Trận động đất xảy ra tại Afghanistan và miền Bắc Pakistan với các rung chấn nhẹ hơn ở Ấn Độ.  Tâm chấn ở vùng núi Hindu Kush khu vực Afghanistan. 

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 2

Tại Afghanistan, thương tâm nhất là cảnh 12 nữ sinh bị đè chết khi chạy ra khỏi trường tránh động đất.

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 3

Lực lượng bán quân sự Pakistan quan sát bức tường của một pháo đài bị sụp đổ vì động đất ở Peshawar

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 4

Các tình nguyện viên Pakistan đưa nạn nhân đi cấp cứu

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 5

Một bé gái bị thương được điều trị tại bệnh viện Peshawar, Pakistan

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 6

Người dân Afghanistan đau đớn nhìn nhà cửa tan hoang sau động đất

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 7

Cổng chào tỉnh Ghazni, Afghanistan bị sụp đổ 

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 8

Đưa nạn nhân tới bệnh viện ở Peshawar

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 9

Nạn nhân được sơ cứu bên ngoài bệnh viện Abbottabad, Pakistan

Tan hoang sau động đất ở Nam Á, 70 người chết ảnh 10

Một nạn nhân ở Pakistan

Theo Theo AFP, Guardian
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.