Tan giấc mộng vàng, Messi trách móc đồng đội

Messi thất vọng vì các chân sút Argentina bỏ lỡ nhiều cơ hội
Messi thất vọng vì các chân sút Argentina bỏ lỡ nhiều cơ hội
Buồn bã sau thất bại, Messi ngậm ngùi cho biết, chính khả năng dứt điểm yếu kém của các chân sút Argentina khiến Albiceleste để tuột cúp vàng World Cup vào tay người Đức.

Tiền đạo của Barca bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn với cú dứt điểm chéo góc chệch cột. Trước đó, Higuain cũng phung phí một tình huống rõ rệt khi đối mặt thủ môn tuyển Đức.

Bước vào hiệp phụ, cầu thủ vào sân thay người Palacio cũng dứt điểm lóng ngóng dù phía trước là khung thành thênh thang. Rốt cuộc, các vũ công xứ Tango phải trả giá cho sự lãng phí của mình, khi Gotze ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, đưa Đức bước lên đỉnh vinh quang.

Tan trận, Messi cho rằng, đội bóng của anh sẽ nhận lấy kết quả tích cực hơn, nếu các chân sút biết chắt chiu cơ hội có được.

"Argentina đã không góp mặt ở vòng bán kết World Cup từ nhiều năm quá. Chính vì thế, cách mà chúng tôi đi đến trận đấu cuối cùng và chiến đấu quả cảm ở chung kết đáng để tự hào.

Nhưng chúng tôi xứng đáng nhận kết quả tốt hơn. Các tiền đạo đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cảm giác lúc này thật tệ vì không thể chinh phục được cúp vàng World Cup và mang đến niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.

Nỗi đau đớn đang hiện hữu trong trái tim mỗi cầu thủ. Chúng tôi đã tiến rất gần đến thời khắc thay đổi lịch sử. Nhưng đáng tiếc lại không thể chinh phục đỉnh cao" - Messi chia sẻ.

Theo Messi, Đức có nhiều lợi thế hơn Argentina bởi dễ dàng đánh bại Brazil tại bán kết và đoàn quân Joachim Low được nghỉ nhiều hơn đối phương một ngày.

"Trên thực tế, Argentina phải vắt kiệt sức chiến với Hà Lan ở bán kết và đá sau trận Đức - Brazil 24 tiếng. Yếu tố thể lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đại cục trận chung kết."

Theo Anh Tuấn
Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG