Tâm sự của anh chồng chăm con cho vợ… làm đẹp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chuyện vợ chồng, gia đình luôn là đề tài bàn tán của chúng ta. Đề tài mãi chẳng bao giờ hết chuyện và biết chán. Hôm nay, tôi cũng xin tâm sự với các bạn về chuyện vợ tôi. Có người từng ghé tai tôi bảo, vợ chú nhí nhảnh như gái đôi mươi, chiều mệt lắm nhỉ?

Trước đây, vợ tôi chẳng xinh đẹp như bây giờ. Cô ấy duyên dáng và cuốn hút tôi ở tâm hồn đẹp, mà với tôi cái nết đánh chết cái đẹp. Ngay cả chính tôi đây, trước nào có béo tốt như bây giờ. Năm năm trước, tôi vừa đen vừa gầy, vậy mà có bàn tay vợ chăm sóc đã béo lên lại còn trắng ra. Ai cũng khen vợ tôi mát tay.

Sau lần sinh con, vợ mập hơn, da bụng rạn và đặc biệt là nàng mải chăm chồng chăm con đến nỗi quên cả làm đẹp cho bản thân. Nhìn vợ mình sồ sề lại có phần luộm thuộm ai chẳng chán. Thú thực, nhiều khi thất vọng lắm, khiến tôi cứ ao ước vợ như ngày trước. Tôi đánh liều một phen nói với vợ: “Dạo này em hơi béo nhỉ, nhìn không hấp dẫn như trước. Tủ đồ của em toàn đồ cũ, hôm nào anh đưa em đi sắm nhé”.

Nàng im lặng không nói nửa lời. Trời ơi, tôi sợ lắm. Vợ mà không nấu cơm cho ăn thì chỉ có nước úp bụng xuống đất chết đói thôi. Tôi dạ yếu nên ăn đồ ngoài hay bị đau bụng mà đồ vợ nấu thì ngon miễn bàn. Tôi cum cúp đi ra ngoài và đêm ấy chẳng dám ngủ cùng vợ và bé Mon.

Sáng hôm sau, may quá, vẫn có đồ ăn đi làm. Tối hôm ấy về nhà thấy vợ ngồi thù lù bên bàn cơm, mặt lầm lì. Ôi cha mẹ ơi, nàng đang nghĩ gì vậy! Hai năm yêu nhau, năm năm sống chung chưa bao giờ nàng tỏ thái độ như thế này.

Bữa đó, nàng nấu toàn món ngon. Ăn xong nàng bảo muốn nói chuyện. Tôi thót tim đợi chờ. Nàng nói: “Từ mai, em muốn cho con đi nhà trẻ và em sẽ đi học thêm tiếng Anh. Chiều mai anh đưa em đi mua sắm nhé”. Sau đó, nàng phì cười ghé môi hôn tôi. Nàng bảo, vì tôi nói đúng quá khiến nàng rất buồn vì bản thân và suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch cho từng việc một.

Vậy là nàng tìm hiểu về chế độ ăn uống giảm cân, còn tôi tìm hiểu về các bài tập tiêu mỡ. Vợ bảo tôi từ giờ phải về sớm hơn không được la cà, về nhà phụ vợ trông con, cơm nước để vợ còn tập thể dục. Cân nặng của vợ giảm đi trông thấy theo tuần chứ đừng nói theo tháng. Chúng tôi duy trì việc chăm sóc sắc đẹp theo quy tắc phù hợp với hoàn cảnh bận rộn của hai vợ chồng.

Bên cạnh nàng làm đẹp cho bản thân, nàng còn làm đẹp cho tôi nữa. Nào là rửa mặt bằng nước trà xanh, đắp mặt nạ cà chua hay sử dụng sữa tắm dành cho nam…. Trước đây, tôi đâu biết mấy thứ ấy là gì. Và rồi, tôi cũng đẹp lên, da không mụn còn người thì cứ phảng phất hương. Chuyện chăn gối từ đây mà cũng ngọt ngào lên trông thấy.

Vợ mình ngày càng đẹp lại còn biết điệu đà, thay đổi phong cách. Tôi cũng chả cảm thấy vất vả, cả nhà cùng chăm sóc làm đẹp cho nhau. Thú thực nhìn mấy cô, mấy chị cả năm mới có vài ba bộ cánh mới, rồi quanh năm không bao giờ trang điểm, chả thấy họ đi giầy cao gót bao giờ vừa thấy tẻ nhạt lại thấy thương. Chắc các chị bận bịu quá. Tôi không có ý soi mói ai cả mà mọi thứ cứ ở ngay trước mặt đấy chứ.

Tôi nói đến đây không có ý chê bai gì các chị em đâu. Mà muốn nói rằng khi các chị biết làm đẹp cho mình thì người khác ngưỡng mộ còn chồng thì mê tít. Tin tôi đi, vợ đã khiến tôi thế đấy. Tôi nào có mơ tưởng gì đến ai khác vì chiều cô vợ đỏng đảnh, duyên dáng của tôi đã khiến tôi đủ mệt nhoài hạnh phúc rồi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.