Tạm ngừng nhập khẩu lạc khô, quả me từ Ấn Độ

Nhộng mọt lạc serratus trên lạc.
Nhộng mọt lạc serratus trên lạc.
TPO - Ngày 1/3, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyên Xuân Cường ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me từ Ấn Độ. Quyết định này có hiệu sau 60 ngày, kể từ ngày 1/3/2017.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, năm 2016, cơ quan kiểm dịch thực vật đã phát hiện hơn 3.000 tấn tấn lạc, 24 tấn quả me; và từ đầu năm 2017 đến nay tiếp tục phát hiện thêm 380 tấn lạc từ Ấn Độ bị nhiễm mọt lạc serratus còn sống.

Mọt lạc serratus loại mọt nguy hiểm, có thể gây tổn thất lớn cho các loại nông sản bảo quản trong kho, gây hại cho lạc, hạt muồng, hạt ca cao, đậu cô ve và quả me...Đặc biệt, loạt mọt trên chưa xuất hiện ở nước ta, thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Do vậy, theo thông lệ quốc tế và quy định về kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Bộ NN&PTNT đã quyết định tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng trên từ Ấn Độ.

Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô hàng lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me nhập từ Ấn Độ trong thời gian quyết định tạm dừng chưa có hiệu lực.

 Đồng thời, cơ quan Cục Bảo vệ thực vật phải thông báo chính thức cho cơ quan cơ thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ biết để có biện pháp khắc phục triệt để.

Trước đó, ngày 19/1, Bộ NN&PTNT ban hành quyết định tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng trên từ Indonesia với lý do tương tự.

MỚI - NÓNG