Tắm hồ, học sinh lớp 11 chết đuối thương tâm

Hồ chứa nước sạch thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Hoàng Lam
Hồ chứa nước sạch thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Nạn nhân là em Lại Văn Hiệp (SN 1997), học sinh lớp 11B10, trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h ngày 4/7, tại Hồ chứa nước ở thôn Mật Sơn 3 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), sau khi chơi đá bóng, Lại Văn Hiệp cùng một nhóm bạn đã ra hồ tắm.

Các em nhảy xuống hồ tắm, không may bị trượt chân rồi chìm xuống đáy hồ. Trong nhóm, có một em biết bơi nên đã kéo được ba bạn lên bờ. Nhìn không thấy Hiệp đâu, các bạn liền hô hoán người dân ra cứu.

Khoảng 15 phút sau, người dân mới đưa được Hiệp lên bờ. Nhưng do bị chìm dưới đáy hồ lâu nên Hiệp đã bị ngạt nước và tử vong.

Được biết, nơi xảy ra vụ tai nạn là hồ chứa nước của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Thanh Hóa, rộng 20 ha, sâu 5m. Hiện tại, mực nước tại hồ khoảng 3,5 m.

Đây là hồ chứa nước  sạch để cung cấp nước cho công ty nên đã có biển cấm tắm, có rào thép gai cao khoảng 2m và có người trông coi.

MỚI - NÓNG