Tạm giữ người cha chém chết 2 con 8 tuổi

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Sau khi dùng rựa chém chết đứa con đầu, người cha được đưa đi điều trị, vừa được trở về nhà, ông lại tiếp tục chém chết đứa con thứ 2.

Sáng 18/7, ông Đinh Văn Giúp, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khi người cha tâm thần dùng rựa chém chết con nhỏ 8 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 17/7, trong lúc cháu Đ.V. T. (8 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn) đang chơi đùa với 2 đứa con của ông Đinh Trũi (thôn Gò Tranh, xã Long Sơn), bất ngờ bị cha ruột của mình là ông Đinh Văn Theo (40 tuổi) dùng rựa chém 2 nhát vào đầu, khiến cháu T. chết tại chỗ.

Theo ông Giúp, rạng sáng 6/3/2016, trong lúc ông Đinh Văn Theo say rượu về nhà cầm dao đòi giết vợ con và tự tử. Thấy vậy, chị Đinh Thị Rát, vợ của Theo, vội ôm 2 con nhỏ qua nhà hàng xóm kêu cứu. Còn cháu Đinh Văn T. (8 tuổi), con ruột của Theo và chị Rát, vẫn đang nằm ngủ trong nhà, đã bị Theo cầm rựa chém tử vong tại chỗ.

"Khi chém chết con trai mình, cơ quan chức năng giám định ông Theo bị bệnh tâm thần và đưa đi chữa bệnh. Sau nhiều tháng điều trị, ông Đinh Văn Theo vừa được trở về lại tiếp tục dùng rựa chém chết con của mình", ông Giúp thông tin.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG