Tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP Bảo Lộc vừa bắt tạm giam ông Đào Sơn Hải - người điều khiển ô tô 7 chỗ gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, khiến 2 phụ nữ đi xe máy tử vong vào hôm 30/4.

Ngày 4/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 30/4, ông Hải điều khiển ô tô biển kiểm soát 61A-578.86 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TPHCM - Đà Lạt. Khi đến Km104+600, đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa bàn xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), bất ngờ phát hiện xe ô tô bán tải đi phía trước giảm tốc độ và dừng lại.

Tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vì hoảng loạn, ông Hải đạp vào chân ga làm cho ô tô lao nhanh về phía trước, tông 3 xe máy rồi "lùa" cả 3 xe vào gầm xe tải đông lạnh lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà L.T.K. (ngụ Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và bà Đ.T.H. (ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, cùng đi trên 1 xe máy) tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm nhiều phương tiện đang đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến đèo Bảo Lộc bị ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

Tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc ảnh 2

Vụ tai nạn gây nên tình trạng ùn tắc trên đèo

Theo kết quả điều tra và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Bảo Lộc xác định trong khi điều khiển chiếc ô tô 61A - 578.86, Hải không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Sau khi các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Sơn Hải để điều tra, làm rõ tội danh nêu trên.

MỚI - NÓNG