139 người thương vong vì tai nạn giao thông, xử phạt hơn 3000 'ma men' trong dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, có 139 người thương vong vì tai nạn giao thông; lực lượng CSGT toàn quốc xử phạt hơn 3,3 nghìn lái xe vi phạm về nồng độ cồn.
139 người thương vong vì tai nạn giao thông, xử phạt hơn 3000 'ma men' trong dịp nghỉ lễ ảnh 1

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội).

Ngày 3/5, thông tin từ Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người và bị thương 84 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 7 vụ, giảm 3 người chết, nhưng tăng 20 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h25 ngày 2/5, tại QL1 qua địa phận xã Hoài Châu Bắc (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) giữa ô tô khách và xe máy làm 3 người tử vong. Nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không đúng phần đường quy định, còn lái xe máy điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và vi phạm nồng độ cồn. Tương tự, khoảng 15h30 ngày 1/5, tại Km104+600, QL20 (đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), xe ô tô 7 chỗ chạy hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt va chạm với 3 xe máy chạy phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 xe máy va chạm vào đuôi xe ô tô tải thùng đông lạnh. Hậu quả 2 người tử vong.

Theo Cục CSGT, từ chiều ngày 29/4 đến 10 giờ ngày 3/5, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch… nên tại một số thành phố lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tuyến đường tới các khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Đây cũng là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện đông nhất từ sau dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 24 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 26,3 tỷ đồng, tạm giữ 407 ô tô, hơn 6,2 nghìn xe máy, tước hơn 2,6 nghìn giấy phép lái xe…

“Trong số các trường hợp vi phạm có tới hơn 3,3 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp dương tính với ma túy, chở hàng quá tải trọng 602 trường hợp, vi phạm tốc độ hơn 2,6 nghìn trường hợp, mũ bảo hiểm gần 5 nghìn trường hợp…” – Cục CSGT thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.