Taliban ra lệnh ân xá, kêu gọi phụ nữ tham gia điều hành đất nước

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: EPA
Ảnh: EPA
TPO - Hãng tin Al Jazeera đưa tin Taliban đã ban hành lệnh ân xá cho tất cả các công chức của chính quyền cũ và kêu gọi họ trở lại làm việc.

“Một lệnh ân xá chung đã được ban hành. Vì vậy các bạn nên tự tin trở lại với nhịp sống thường ngày”, trích tuyên bố từ Taliban.

Thị trưởng Kabul và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng đều nằm trong số những người đã quay lại công sở hôm thứ Ba.

Không chỉ kêu gọi công chức trở lại làm việc, Taliban còn kêu gọi phụ nữ tích cực tham gia vào chính phủ tương lai. Giới quan sát dự đoán Taliban sẽ tuyên bố hồi sinh “Tiểu vương quốc Hồi giáo” trong vài ngày tới. Tiểu vương quốc Hồi giáo thành lập vào năm 1996 khi Taliban bắt đầu cai trị Afghanistan và kết thúc khi nhóm bị lật đổ vào năm 2001.

Theo Enamullah Samangani, một thành viên ủy ban văn hóa của Taliban, chính quyền phong trào này không muốn phụ nữ trở thành nạn nhân.

“Họ nên tham gia chính phủ, theo luật Hồi giáo Sharia. Cấu trúc chính phủ hiện chưa rõ ràng. Nhưng dựa trên kinh nghiệm, cần có một ban lãnh đạo Hồi giáo hoàn toàn và tất cả các bên nên tham gia.”

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu uỷ ban quân sự của Taliban - Mullah Yaqoob, đã đưa ra tuyên bố yêu cầu không ai được phép vào nhà dân, đặc biệt là ở thành phố Kabul.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các tay súng Taliban đã lục soát nhiều nhà dân ở thủ đô Kabul.

Mặc dù không có báo cáo nào về các vụ lạm dụng hoặc giao tranh ở thủ đô Kabul, vì Taliban hiện đang tuần tra trên các đường phố, nhưng nhiều người vẫn ở trong nhà vì lo sợ sau khi chứng kiến Taliban thả hàng loạt tù nhân và cướp vũ khí của dân thường.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.