Tái tạo gương mặt Nữ hoàng Ai Cập đẹp nức tiếng nhờ trí tuệ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00
Bức tượng Nữ hoàng Nefertiti được trưng bày tại bảo tàng Neues.
Bức tượng Nữ hoàng Nefertiti được trưng bày tại bảo tàng Neues.
TPO - Sử dụng trí tuệ nhân tạo, một nhiếp ảnh gia đã tái tạo gương mặt của Nữ hoàng Nefertiti - một biểu tượng sắc đẹp của Ai Cập cổ đại và chồng bà - Pharaoh Akhenaten nổi tiếng.

Khuôn mặt Nữ hoàng Nefertiti và Pharaoh Akhenaten - 2 trong số những người nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại đã được tái tạo bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Nefertiti, người phụ nữ nổi tiếng đẹp và quyền lực nhất trong thời đại của bà, hiện là biểu tượng của Ai Cập cổ đại tương tự như các kim tự tháp ở Giza, nhưng phần lớn cuộc đời của vị Nữ hoàng này vẫn là một bí ẩn.

Các nhà khoa học vẫn đang đi tìm lời giải cho việc bà đột nhiên biến mất sau khi được Pharaoh Akhenaten nâng lên vị trí gần ngang hàng.

“Nefertiti” được dịch là “Người đẹp đã đến” nhưng từ “nefer” không chỉ có nghĩa là đẹp. Nó cũng có thể được dịch là "lòng tốt" và "sự hoàn hảo".

Nữ hoàng Nefertiti đã trở thành một biểu tượng sắc đẹp trên toàn thế giới kể từ khi bức tượng bán thân của bà được tìm thấy từ những bãi cát ở Ai Cập.

Trong khi đó, Akhenaten, người cai trị Ai Cập cổ đại trong 17 năm, là một trong những Pharaoh nổi tiếng nhất ở Vùng đất của các Pharaoh và ông ấy cũng là một nhân vật độc nhất đồng thời gây tranh cãi trong lịch sử của đất nước mình".

Vài năm trước, sử dụng công nghệ hình ảnh 3D mới nhất, người ta đã cố gắng tái tạo khuôn mặt vị nữ hoàng tuyệt sắc của Ai Cập cổ đai. Tuy nhiên, kết quả đã khiến nhiều người thất vọng, thậm chí phẫn nộ vì gương mặt Nữ hoàng Nefertiti được tái tạo lại trông kém sắc và già nua.

Giờ đây, nhiếp ảnh gia Bas Uterwijk đã thực hiện một nỗ lực mới để tái tạo khuôn mặt của Nữ hoàng Nefertiti, giúp chúng ta hình dung nhan sắc trong đời thực của giai nhân.

Ông Uterwijk đã sử dụng một phần mềm có tên là “GAN” - một dạng trí tuệ nhân tạo cho phép phân tích các bức chân dung từ nhiều phương tiện khác nhau (như hội họa, điêu khắc, chạm khắc) để tái tạo lại diện mạo của đối tượng trong đời thực.

Tái tạo gương mặt Nữ hoàng Ai Cập đẹp nức tiếng nhờ trí tuệ nhân tạo ảnh 1 Chân dung Nữ hoàng Nefertiti và Pharaoh Akhenaten được nhiếp ảnh gia Bas Uterwijk tái tạo.

“Phương pháp tôi sử dụng được coi là khoa học, vì kết quả rất thực tế. Nhưng hầu hết các bức chân dung của tôi thực sự dựa trên ấn tượng của tôi và do đó mang tính chủ quan", nhiếp ảnh gia Uterwijk chia sẻ.

Lý giải vì sao khuôn mặt của Nữ hoàng Nefertiti và Pharaoh Akhenaten không có tóc, ông Uterwijk giải thích rằng, theo các tài liệu ông đọc, thì người Ai Cập thường cạo trọc đầu để tránh chấy rận.

"Đó là một thực tế (cạo trọc đầu) vào thời điểm đó", ông Uterwijk nói và cho biết thêm rằng, người Ai Cập cổ đại thường đội tóc giả làm bằng tóc người thật, trang trí thêm hoa và thắt bím.

Ngoài Nữ hoàng Nefertiti và Pharaoh Akhenaten, nhiếp ảnh gia Uterwijk cũng thực hiện tái tạo khuôn mặt của nhiều nhân vật cổ đại nổi tiếng khác. Ông chia sẻ các tác phẩm này với công chúng trên tài khoản Instagram của mình.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.