Tại sao Thủ tướng Nhật đưa lãnh đạo G7 thăm đền thờ?

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba từ phải sang) dẫn các lãnh đạo G7 đến thăm đền Ise Grand.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba từ phải sang) dẫn các lãnh đạo G7 đến thăm đền Ise Grand.
TPO - Theo hãng tin Reuters, hôm 26/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa các lãnh đạo nhóm G7 tới thăm ngôi đền linh thiêng nhất nước này trước khi Hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Thủ tướng Abe chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các lãnh đạo G7 khác tại ngôi đền Ise Grand ở miền trung Nhật Bản. Ngôi đền này thờ nữ thần mặt trời Amaterasu Omikami. Theo truyền thuyết, Amaterasu Omikami là tổ mẫu của các Nhật hoàng.

Ông Abe cho biết, ông hi vọng chuyến thăm ngôi đền này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc đến trung tâm văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên những nhà phân tích cho rằng mục đích của ông Abe nhằm củng cố nền tảng bảo thủ, đưa tôn giáo quay trở lại chính trị và khôi phục các giá trị truyền thống.

Theo hãng tin Reuters, trọng tâm của hội nghị G7 lần này là rủi ro của nền kinh tế toàn cầu, vấn đề người tị nạn và an ninh quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk cho biết ông đang tìm kiếm sự ủng hộ của G7 để thêm viện trợ toàn cầu cho người tị nạn.

“Nếu chúng tôi (G7) không đi đầu trong việc quản lý cuộc khủng hoảng này thì sẽ không có ai làm”, ông Tusk phát biểu trước các phóng viên bên thềm hội nghị. Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư được cho là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Ngoài ra, hội nghị cũng bàn về các vấn đề khác như khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải trong đó có những hành động gây hấn của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".