'Tài sản quý' của lực lượng Hải quân

Thượng úy Hoàng Đình Kiên
Thượng úy Hoàng Đình Kiên
TP - Có nhiều sáng kiến tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng nên Thượng uý Hoàng Đình Kiên được xem như 'tài sản quý' của lực lượng Hải quân.

> Vĩnh Phúc: Lính tăng ra quân tình nguyện hè

Thượng úy Hoàng Đình Kiên
Thượng úy Hoàng Đình Kiên.
 

Thượng úy Hoàng Đình Kiên, trợ lí kỹ thuật, Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TC-ĐL-CL) 1, Cục Kỹ thuật Hải quân, vừa được Hội đồng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tặng Giải khuyến khích với đề tài Thiết kế, chế tạo bộ nguồn máy đo tổng hợp vô tuyến điện siêu cao tần RIP 4.

Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2004, Kiên được phân công công tác tại Trung tâm TC-ĐL-CL 1. Trong 7 năm làm việc tại Trung tâm, anh luôn nhiệt tình, đam mê công việc. “Tôi luôn trăn trở, làm sao để nghiên cứu ra nhiều vật tư mới, thay thế những vật tư quý hiếm, từ đó tiết kiệm được tiền của cho nhà nước và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí khí tài của Quân chủng Hải quân”, Thượng uý Kiên nói.

Đam mê, dám nghĩ, dám làm và được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám đốc Trung tâm mà cụ thể là của hội đồng thẩm định sáng kiến, Kiên đã cho ra đời hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu quả cao khi ứng dụng thực tiễn.

Thượng uý Kiên là chủ đề tài Chế tạo khối nguồn RIP 3 trong máy đo vô tuyến điện tổng hợp và đề tài đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Ngoài ra, Thượng uý Kiên tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khác như: Thiết kế chế tạo bộ kiểm tra hộp khuếch đại công suất P1818; Chế tạo thiết bị kiểm tra ắc quy tên lửa, ngư lôi…

Sản phẩm ra đời từ những nghiên cứu khoa học của Kiên và đồng đội, hằng năm giúp Trung tâm TC-ĐL-CL 1 tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Thượng tá Vũ Trọng Khánh, Giám đốc Trung tâm TC-ĐL-CL 1, cho biết: Kiên là kỹ sư trẻ, nhiệt huyết với công việc; những công trình nghiên cứu khoa học của Kiên tập trung giải quyết những vấn đề khó, tạo ra vật tư quý hiếm để phục vụ cho Quân chủng Hải quân, trong khi những vật tư này không thể mua từ nước ngoài.

Với thành tích trên, Thượng úy Kiên đã được Quân chủng Hải quân tặng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.