Tài năng trẻ Rashford ký hợp đồng với hãng Nike

Marcus Rashford chuẩn bị ký hợp đồng với Nike.
Marcus Rashford chuẩn bị ký hợp đồng với Nike.
TPO - Nội trong tháng này, Marcus Rashford sẽ ký 1 hợp đồng mới, nhưng không phải với M.U, mà với hãng Nike. Nhiều khả năng, ngôi sao trẻ người Anh sẽ trở thành gương mặt đại diện cho hàng đồ dùng thể thao của Mỹ.
Thời gian qua, xuất hiện không ít thông tin cho rằng, Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford, nhất là sau khi chứng kiến tiền đạo 18 tuổi người Anh tỏa sáng rực rỡ, bằng việc ghi 7 bàn thắng/16 trận. Thậm chí, một số tờ báo còn nói rằng, hợp đồng mới của Rashford sẽ có thời hạn tới 2021, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào 2017, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 15.000 bảng/tuần. Hiện Rashford chỉ nhận lương 1.500 bảng/tuần, kèm theo mức thù lao 5.000 bảng cho mỗi lần ra sân trong đội hình 1.
Tuy nhiên, thực tế là cho tới lúc này, phía M.U vẫn án binh bất động với tương lai của Rashford, trong khi bản thân tiền đạo này thì lại không quá sốt sắng. Thay vào đó, anh và mẹ mình đang cố gắng tìm một người đại diện, qua đó có thể đạt những thỏa thuận có lợi nhất trong bản hợp đồng mới. Theo tiết lộ, Jorge Mendes, người đại diện của Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Nicolas Otamendi, David de Gea, James Rodriguez, Marcos Rojo… đã đánh tiếng muốn hợp tác.
Khi mà phía M.U vẫn chần chừ với tương lai của Rashford, thì nhiều khả năng vào cuối tháng này, ngôi sao sinh tại  Wythenshawe sẽ ký một hợp đồng mới. Được biết, đó là bản hợp đồng với Nike, đồng nghĩa Rashford gương mặt đại diện cho hãng đồ dùng thể thao này. Đây có thể coi là thông tin khiến Adidas, đơn vị tài trợ áo đấu của M.U, cảm thấy không vui. Nhiều năm qua, giữa họ và Nike vốn đã trở thành những đối thủ không đội trời chung.
M.U và Nike từng có 13 năm hợp tác với nhau. Thế nhưng vào mùa hè 2014, họ đã quyết định chia tay. Lý do là vì Adidas chen ngang và đưa ra một bản hợp đồng khó từ chối lên tới 75 triệu bảng/mùa, cao hơn gấp đôi so với những gì Nike bỏ ra trước đó (30 triệu bảng/mùa).
MỚI - NÓNG