Tai nạn hầm lò, 22 thợ mỏ đang bị mắc kẹt

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - SCMP hôm 30/11 đưa tin, ít nhất 22 thợ mỏ đang bị mắc kẹt trong một mỏ than ở miền bắc Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay vụ tai nạn xảy ra tối 29/11, tại một mỏ than ở thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được rõ. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhất xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây. Số vụ tai nạn ở nước này tăng mạnh do các công ty tận dụng việc giá than đang tăng để thúc đẩy khai thác, lơ là các quy định về an toàn lao động.

Trung Quốc là nước khai thác và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Đầu năm nay, nước này công bố kế hoạch đóng cửa hơn 1.000 mỏ than kém chất lượng, trong khi hàng trăm nhà máy than mới đang được xây dựng.

Hôm 31/10, một vụ nổ mỏ than xảy ra ở Trùng Khánh khiến 33 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau vụ nổ gas ở Quý Châu khiến 7 người thiệt mạng. Cơ quan quản lý an toàn lao động Trung Quốc báo cáo, năm 2014, nước này có 931 người thiệt mạng vì tai nạn mỏ than.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.