Vụ nổ mỏ than Trung Quốc: Số người tử vong tăng vọt

Đội cứu hộ làm công tác tìm kiếm các thợ mỏ tại mỏ than Jinshangou ngày 1/11. Ảnh: Xinhua
Đội cứu hộ làm công tác tìm kiếm các thợ mỏ tại mỏ than Jinshangou ngày 1/11. Ảnh: Xinhua
TPO - Rạng sáng 2/11, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể 15 công nhân mất tích trong vụ nổ mỏ than tư nhân phía tây nam Trùng Khánh (Trung Quốc) gần hai ngày trước đó.

Liên quan đến vụ nổ khí gas tại mỏ khai thác than tư nhân ở Trùng Khánh (Trung Quốc), khoảng 2h sáng ngày 2/11 (theo giờ địa phương), hơn 80 nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể các công nhân mất tích còn lại trong một các hố bên trong mỏ than Jinshangou thuộc huyện Vĩnh Xuyên.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/10 (theo giờ địa phương), một vụ nổ xảy ra ở mỏ than Jinshangou. 

Tổng cộng có 35 công nhân trong hầm vào thời điểm đó. Hai người thoát được ra ngoài không hề hấn gì, còn 33 người mắc kẹt bên trong.

Chiều ngày 1/11, đội cứu hộ tìm thấy 18 thi thể, rạng sáng 2/11, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể 15 công nhân còn lại. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 33 thợ mỏ mất tích đều đã tử vong.

Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn được tiến hành ngay sau đó dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý An toàn Lao động Trung Quốc. 

Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, hầm mỏ Jinshangou vượt quá ranh giới cho phép khai thác, trang thiết bị thiếu thốn, hỏng hóc, thông gió kém và quản lý lỏng lẻo.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".