Nổ gas tại mỏ than: 15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Mỏ than tại Trùng Khánh, nơi vừa xảy ra sự cố nổ khí gas. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mỏ than tại Trùng Khánh, nơi vừa xảy ra sự cố nổ khí gas. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - 15 công nhân đã được xác nhận tử vong và 18 người khác đang mất tích sau khi một vụ nổ khí gas xảy ra tại mỏ khai thác than phía tây nam Trùng Khánh (Trung Quốc), theo Tân Hoa Xã.

Vụ nổ khí gas xảy ra vào lúc 11h30’ sáng 31/10 tại mỏ khai thác than tư nhân phía tây nam Trùng Khánh (Trung Quốc).

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong mỏ than có 35 công nhân đang làm việc. Khi đất đá sụp xuống, có 2 công nhân đã nhanh chóng chạy thoát, 33 người còn lại mắc kẹt bên trong.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác nhận trong số 33 công nhân nói trên có 15 người đã tử vong, 18 người đang mất tích (có thể vẫn còn sống nhưng bị mắc kẹt hoặc đã thiệt mạng).

Hơn 200 nhân viên cứu hộ bao gồm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và tìm kiếm các công nhân mất tích.

Nổ gas tại mỏ than: 15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích ảnh 1

Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Toàn bộ các mỏ than tại khu vực lân cận cũng đã ngừng sản xuất. Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra. Được biết, công suất khai thác của mỏ than vừa gặp sự cố là 60.000 tấn than/năm, theo giấy phép đăng kí.

Các vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra khá phổ biến tại Trung Quốc. Hồi tháng 3, 12 công nhân đã tử vong do sự cố rò rỉ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Cát Lâm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.