Tác giả của loạt tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ qua đời

TPO - Thông tin Clive Cussler – tác giả của nhiều tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ như "Sahara", "Raise the Titanic" qua đời ở tuổi 88 khiến người hâm mộ thế giới không khỏi tiếc thương.

Tin buồn trên được được chính vợ ông là bà Horvath thông báo trên Facebook ngày 26/2, theo đó Clive Cussler qua đời tại nhà riêng ở bang Arizona, Mỹ, hai ngày trước đó. "Tôi muốn cảm ơn mọi người, những người hâm mộ và bạn bè vì đã dành sự ủng hộ cho anh ấy trong suốt chặng đường sáng tác và cả những hành trình thám hiểm mà anh đã đi qua. Cussler là người đàn ông tốt bụng và dịu dàng nhất tôi từng gặp. Tôi yêu anh ấy và sẽ mãi như vậy. Tôi biết, cuộc phiêu lưu của anh ấy vẫn sẽ tiếp tục”, bà Horvath viết.

Clive Cussler sinh năm 1931 tại bang Illinois (Mỹ) nhưng tuổi thơ và quá trình trưởng thành lại gắn liền với vùng đất California. Ông từng là thợ máy phục vụ trong Không quân Mỹ suốt thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên. Năm 1973, tác phẩm đầu tay của ông được phát hành. Sau đó, tên tuổi của Cussler nhanh chóng được khẳng định khi cho ra mắt cuốn "Raise the Titanic!" vào năm 1976, số lượng phát hành cuốn sách này cùng cuốn "Sahara" lên tới hàng chục triệu bản và được coi là tác giả của những tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ. Theo New York Times, Cussler sở hữu khối tài sản lên tới 80 triệu USD.

Có thể thấy, trong sự nghiệp sáng tác của mình, Cussler đã phát hành hơn 80 cuốn sách trong đó phần lớn mang đề tài bí hiểm và những tác phẩm của ông được phát hành ở hơn 100 nước trên thế giới, đồng thời được dịch ra khoảng 40 thứ tiếng.

Bên cạnh công việc tiểu thuyết gia, Clive Cussler còn sở hữu và điều hành Cơ quan Hàng hải và dưới nước quốc gia Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận, phát hiện hơn 60 xác tàu, thuyền dưới lòng đại dương. Đặc biệt, Cussler chính là người đã là tìm ra con tàu Carpathia – con tàu tham gia giải cứu những người sống sót trong vụ đắm tàu Tinanic lịch sử.

Theo CNN, New York Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.