T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH 'bắt tay' lo việc làm cho thanh niên thời COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.
TPO - T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ là khâu đột phá, giúp nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngày 25/11, T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025. Dự chương trình có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Những năm qua, sự phối hợp giữa các đơn vị của Bộ LĐ-TB&XH và T.Ư Đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với thanh niên; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phát huy những kết quả đã đạt được, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025, với 8 nhóm nội dung. Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách an sinh xã hội, chính sách trợ giúp xã hội, công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội tới đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Trong đó, chú trọng tăng cường công tác giáo dục trong thế hệ trẻ, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhờ nguồn” của dân tộc.

T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH 'bắt tay' lo việc làm cho thanh niên thời COVID-19 ảnh 1
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết

Về nội dung tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hai đơn vị xác định sẽ đẩy mạnh sử dụng công nghệ. Đây được xem là giải pháp đột phá góp phần đa dạng hóa hình thức và nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Đồng thời, hai bên cũng thực hiện các chương trình hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn lao động cho thanh niên công nhân, lao động trẻ đặc biệt là lao động bị ảnh hưởng do COVID-19, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” trên phạm vi toàn quốc, góp phần đẩy mạnh việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua, chương trình phối hợp của hai đơn vị thực sự tạo được sự lan tỏa sâu rộng về địa phương, cơ sở thực hiện được nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa về lao động, việc làm, đền ơn đáp nghĩa…

Anh Tuấn cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhất những nội dung đã đưa vào chương trình ký kết của 2 đơn vị giai đoạn 2021 – 2025. Hàng năm, sẽ tổ chức sơ kết và lên kế hoạch nội dung từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn để làm sao cho chương trình phối hợp đi vào nội dung cụ thể, thực chất nhất.

T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH 'bắt tay' lo việc làm cho thanh niên thời COVID-19 ảnh 2
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ sự tán thành, nhất trí cao với 8 nội dung của chương trình phối hợp. Ông Dung cho biết, sẽ triển khai sớm trong toàn hệ thống các nội dung của chương trình ký kết, để làm sao chương trình bao quát, quan tâm sát sao đến tất cả đối tượng thanh thiếu nhi, trong đó có thanh niên tiên tiến và thanh niên yếu thế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Bộ sẽ triển khai chương trình phối hợp một cách cụ thể, thiết thực, và luôn sẵn sàng đồng hành cùng với thanh niên cả nước.

8 nhóm nội dung phối hợp gồm:

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

2. Xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, trẻ em

3. Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên

4. Hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

5. Chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

6. Triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội

7. Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

8. Các hoạt động hợp tác quốc tế.

MỚI - NÓNG