Syria: lại giao tranh dữ dội Damascus

Syria: lại giao tranh dữ dội Damascus
TPO – Theo Aljazeera, tại Syria hàng loạt cuộc xung đột ở khu vực thủ đô Damascus và thành phố Aleppo đang diễn ra căng thẳng trong nhiều ngày qua.

> Hơn 9 triệu người Syria cần viện trợ khẩn cấp

Nguồn tin cho biết, quân đội Syria đã đụng độ với các phiến quân ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damascus và phía bắc thành phố Aleppo.

Các nhà hoạt động cho biết quân đội của tổng thống Bashar al-Assad đã được máy bay chiến đấu của nhóm Hezbollah từ Iraq và Li băng hỗ trợ.

Cùng với đó, quân đội tổng thống Assad trong nhiều tuần qua cũng đã tăng cường chiến đấu với mục đích chiếm lại bốn cứ điểm ở Aleppo và Damascus.

Các cuộc giao tranh ở Syria đang diễn ra căng thẳng diễn ra trong những ngày qua khiến hàng chục binh lính và dân thường thiệt mạng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, sau 32 tháng xảy ra xung đột ở Syria, 120.000 người đã thiệt mạng, hơn 2 triệu người Syria tị nạn ở các nước láng giềng.

Nguyễn Thủy
Theo Aljazeera

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.