Suýt chết vì dùng máy xúc làm bè vượt sông

Người công nhân dùng luôn gầu xúc làm mái chèo
Người công nhân dùng luôn gầu xúc làm mái chèo
TPO - Một công nhân xây dựng ở miền nam Trung Quốc đã được các nhân viên cứu hộ cứu sống sau khi anh bị ngã vì nghịch dại dùng máy xúc làm bè vượt sông.

Theo SCMP, công nhân này cố gắng vượt qua một con sông ở Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bằng cách lái máy xúc lên một chiếc bè và dùng chính gầu máy xúc làm mái chèo.

Tuy nhiên, do máy xúc quá nặng nên mới chèo được một đoạn thì bè mất thăng bằng và lật.

Suýt chết vì dùng máy xúc làm bè vượt sông ảnh 1

Chiếc máy xúc di chuyển được một đoạn 

Người công nhân nhanh chân trèo ra, bám vào máy xúc cho đến khi các nhân viên cứu hộ tới giải cứu.

Suýt chết vì dùng máy xúc làm bè vượt sông ảnh 2

Gần đến bờ, chiếc máy xúc mất thăng bằng và lật

Nhân viên cứu hộ tên Wang Xiaolei cho biết trên truyền hình Quảng Đông rằng các mọi người không nên “nghịch dại” như công nhân trên. Anh nói: “Muốn qua sông tốt nhất nên lái xe qua cầu. Đừng nghĩ chỉ cần tài giỏi và dũng cảm là bạn có vượt sông như vậy”.

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc máy xúc di chuyển trên sông được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ vẻ thích thú. 

Một cư dân mạng bình luận hài hước: “Giỏi thật! Nếu anh này được đào tạo thêm, anh ta đã có thể lái máy xúc vượt sông mà không để lại một gợn sóng”.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.