Sức trẻ lính tàu ngầm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phát huy sức trẻ và tinh thần vượt khó, những quân nhân ở Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân đã làm chủ, khai thác, sử dụng thuần thục trang thiết bị trên tàu ngầm.

Làm đâu chắc đó

Trong số những cán bộ, sĩ quan trẻ của Lữ đoàn 189, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Đại úy Lê Văn Thu - học viên huấn luyện chuyên ngành tàu ngầm bởi vóc dáng thanh thoát và khuôn mặt điển trai. Đại úy Thu cho biết, nhờ kế thừa được thế hệ đi trước, lớp trẻ có những thuận lợi hơn hẳn.

Sức trẻ lính tàu ngầm ảnh 1

Thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 trong một buổi huấn luyện thoát hiểm từ tàu ngầm trên biển.

“Nhờ vào sự mở đường khai phá của các chú, các anh đi trước, những kiến thức, kinh nghiệm cốt lõi đã được tổng hợp, biên soạn thành tài liệu, giáo án huấn luyện cụ thể. Khi xuống tàu thực hành, chúng tôi được họ cầm tay chỉ việc, làm tới đâu chắc tới đó, nhờ đó tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, Đại úy Thu chia sẻ.

Theo Đại úy Thu, chuyên ngành tàu ngầm là một chuyên ngành mới đối với Hải quân Việt Nam, nên tài liệu để nghiên cứu, tham khảo không có nhiều. Để hiểu sâu hơn, thế hệ ban đầu phải đi tìm các tài liệu viết bằng tiếng Nga rồi vừa dịch, vừa tư duy để hiểu cho đúng nghĩa. Trách nhiệm của lớp học viên bây giờ là phải tích cực học tập để nắm chắc lý thuyết, chủ động nghiên cứu, sáng tạo đưa ra cách làm mới đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác huấn luyện, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Với sự nỗ lực của mình, năm 2022, Đại úy Thu đã giành giải Nhất trong hội thi mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn. Đồng thời, anh đoạt giải A Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh và được Lữ đoàn 189 đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” cấp Quân chủng Hải quân năm 2023.

Cùng nhóm học tập với Đại úy Thu, Đại úy Chu Mai Thanh Tùng cho biết: “Càng học tập, nghiên cứu nhiều về tàu ngầm, chúng tôi cảm thấy tự hào hơn vì có cơ hội trở thành những cán bộ, thủy thủ tàu ngầm trong tương lai. Không phải ai cũng đủ điều kiện để được đào tạo chuyên ngành tàu ngầm”.

Nỗ lực học tập, luyện rèn

Đến Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm thuộc Lữ đoàn 189, chúng tôi được tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, huấn luyện rất hiện đại, quy mô tương đương với một trường học lớn. Tại các phòng học, các học viên là cán bộ, thủy thủ công tác ở dưới tàu ngầm đều chăm chú học tập, nghiên cứu tài liệu. Còn tại khu vực huấn luyện thực hành đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, các nhóm thủy thủ chú tâm thực hành tình huống chống chìm, với áp lực nước tràn qua các lỗ thủng tương đương với các độ sâu lặn của tàu ngầm.

Theo Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng - Tiểu đội trưởng máy hầm tàu thuộc Tàu ngầm 182 - Hà Nội, các tình huống huấn luyện thực hành chống chìm ở trung tâm huấn luyện là những buổi học rất thiết thực, giúp cho mỗi cán bộ, thủy thủ rèn luyện bản thân vượt qua thử thách của tia nước áp lực cao bắn vào da thịt. Từ đó có thao tác, kỹ năng chống chìm thuần thục, nhanh, hiệu quả, bởi khi phải thực hiện các tình huống chống chìm là không thể chậm trễ.

Một điều đặc biệt đối với chương trình đào tạo của Trung tâm Huấn luyện tàu ngầm, là các bài kiểm tra an toàn phải đạt điểm tuyệt đối 10/10, không có một lỗi sai. Điều này được xem là yếu tố tiên quyết, vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó, trong mỗi thao tác, mỗi hành động của mỗi cán bộ, thủy thủ tàu ngầm đều được thực hiện rất chắc chắn, chuẩn xác.

Sức trẻ lính tàu ngầm ảnh 2

Đọc sách tại thư viện đã góp phần giúp cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 làm chủ tri thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Muốn giáo dục tốt cho cán bộ, thủy thủ các kíp tàu ngầm về sau, không có cách nào hơn là mỗi chúng tôi phải phấn đấu trở thành một tấm gương tốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Không bao giờ được chủ quan, rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm”, Thiếu tá Dũng nói.

Bên cạnh quá trình đào tạo đội ngũ kế cận một cách toàn diện, nhằm nâng cao tri thức thông qua xây dựng thói quen đọc và nâng cao khả năng đọc sách, báo cho bộ đội, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã triển khai nhiều hoạt động, như làm clip giới thiệu sách và trình chiếu cho bộ đội xem; tổ chức tọa đàm sách; triển khai mô hình “Đọc sách trong lòng biển”, “Mỗi ngày 10 trang sách”; gắn phong trào đọc sách với mô hình “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một tình huống pháp luật”… Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ đọc báo hàng ngày, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn còn triển khai “Giờ đọc tài liệu”. Hoạt động này giúp cán bộ, thủy thủ có thời gian cập nhật kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật...

Năm 2023, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai lần tặng Bằng khen; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trên biển có sử dụng vũ khí được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen; đoạt 2 giải A, 2 giải B Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh cấp Quân chủng; đoạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân...

MỚI - NÓNG