Có 18 kết quả :

Bộ Công Thương yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đứt gãy nguồn cung và có kế hoạch chuẩn bị cho 'giải cứu' nông sản ở các địa phương bị phong tỏa vì dịch COVID-19

Bộ Công Thương huy động tổng lực, lo thiếu hàng, sốt giá, đứt gãy nguồn vì dịch COVID-19

TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có Chỉ thị số 07 yêu cầu một loạt các đơn vị trực thuộc làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp  cả nước thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và chuẩn bị cho việc đứt gãy nguồn cung.
Hạ tầng của thành phố Thủ Đức hoàn chỉnh là một trong nhiều yếu tố khiến giá bất động sản tại đây tăng mạnh

Thủ Đức lên thành phố, nhà đất sốt giá

TP - Ngay khi thông tin thành lập thành phố Thủ Đức được công bố, cơn sốt giá nhà đất đã bùng phát. Dịch vụ môi giới nhà đất bung ra hoạt động mạnh. Khắp các con đường, các quán cà phê ở quận Thủ Đức, quận 9... đâu đâu cũng đều bàn tán chuyện săn lùng nhà đất đón đầu việc thành lập thành phố. 
Một ngôi nhà trong khu “ổ chuột” chợ Cồn. Ảnh: Đào Phan

Nhà 'ổ chuột' bỗng dưng sốt giá

TP - Khu “ổ chuột” chợ Cồn (quận Hải Châu), đang được “cò” đất săn đón sau khi thành phố Đà Nẵng có kế hoạch giải tỏa. Nhiều nhà có diện tích chỉ chục mét vuông nhưng được “cò” ngã giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ để được suất đền bù lô đất mới với giá hời.
Không để thiếu hàng dịp Tết

Không để thiếu hàng dịp Tết

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý điều hành, nhằm ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Chống đầu cơ, sốt giá

Chống đầu cơ, sốt giá

TP - Ngày 28/11, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về việc chuẩn bị hàng hoá phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Với kế hoạch đã chuẩn bị, dịp Tết này Hà Nội phấn đấu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, trục lợi bất hợp lý.
Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

TP - Ngày 30-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có công điện đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo nguồn cung hàng hóa, chất lượng an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội… dịp Tết Quý Tỵ.
Cảnh giác với đầu cơ gây sốt giá

Cảnh giác với đầu cơ gây sốt giá

TP - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 sáng qua 4-1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, bình ổn giá cả, xử lý nghiêm gian lận thương mại, đầu cơ gây sốt giá, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán Tân Mão.
Giá cả các mặt hàng rau củ quả tăng khiến người đi chợ lo lắng Ảnh: Hồng Vĩnh

Chống sốt giá do tâm lý

TP - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh việc chống sốt giá do tâm lý tại cuộc họp trực tuyến sáng 3-12 với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, kiểm soát giá cả.